Thủy Tiên - kỳ bí và hấp dẫn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/3/2022 | 7:35:26 AM

YênBái - Động Thủy Tiên là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi tham quan, thưởng ngoạn vẻ đẹp của hồ Thác Bà, huyện Yên Bình.

Du khách khám phá động Thủy Tiên. (Ảnh: B.T)
Du khách khám phá động Thủy Tiên. (Ảnh: B.T)

Truyền thuyết kể rằng, hoàng tử Trọng Hải là con trai vua Thủy Tề, trong một lần dạo chơi trên sông Chảy thấy một ngọn núi cao mát lạnh.

Như có một sức hút kỳ lạ, hoàng tử đã lên núi và gặp công chúa Thủy Tiên là một trong 9 công chúa xinh đẹp của Ngọc Hoàng vì mê say cảnh sắc vùng Thác Bà - sông Chảy thường trốn xuống trần gian. Khi tình yêu của họ nảy nở và rồi không thể rời xa nhau, vua Thủy Tề và Ngọc Hoàng đã cùng tạo ra hang động này để hoàng tử và công chúa chung sống hạnh phúc. 


Bia lưu truyền về tình yêu của hoàng tử Trọng Hải và công chúa Thủy Tiên tại động Thủy tiên. 

Khám phá động Thủy Tiên, du khách có thể thấy ngay trung tâm hang là cung điện trong câu truyện truyền thuyết với 3 cột đá trong tổng số 9 cột đá của hang động. Gần cửa thông gió là hình một con đại bàng được tạo nên từ nhũ đá mà theo truyền thuyết là chim đại bàng do Ngọc Hoàng giao túc trực để đưa công chúa Thủy Tiên về trời khi có việc cần sai bảo. Vào sâu nữa là đến cung điện của hoàng tử Trọng Hải, tại đây có cột đá thứ 4 của hang động. Thật đặc biệt, khi gõ vào sẽ phát ra âm thanh như tiếng cồng chiêng. 

Trong cung điện của hoàng tử, hai dải nhũ đá chảy thẳng xuống và bên cạnh là nhũ đá hình trái tim. Hai dải nhũ đá đó là lời căn dặn của vua cha: "Làm việc gì cũng phải thẳng thắn nghiêm minh”. Hình trái tim là lời dặn dò của thân mẫu: "Làm việc gì cũng cần phải có tâm”. 


Động Thủy Tiên nằm giữa đảo hồ Thác Bà

Điểm nổi bật hơn cả là trong cung điện của công chúa Thủy Tiên là nhũ đá rủ xuống thành hình cánh tay, theo truyền thuyết thì đó là cánh tay của hoàng tử. Tại cung điện, có lối đi lên tầng thứ 2 của hang động, đi ngược theo vách đá vào sâu 100 mét sẽ có một lối lên tầng hang động thứ 3. Đó sẽ là những đoạn truyền thuyết đang chờ được khám phá trên những nhũ đá ở đó… 

Theo ông Vũ Tuấn Mạnh - Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Yên Bình, huyện đang tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà theo quy hoạch của Chính phủ và định hướng của tỉnh. Trong đó, xây dựng động Thủy Tiên trong quần thể Khu du lịch trở thành điểm đến hấp dẫn cho khách tham quan, góp phần khai thác thế mạnh, tiềm năng của vùng hồ Thác Bà.

Trần Minh

Tags Động Thủy Tiên hồ Thác Bà vua Thủy Tề nuôi cá lồng

Các tin khác

Lần đầu tiên tại thành phố Hội An sẽ tổ chức "Ngày hội khinh khí cầu". Đây là một hoạt động mới lạ, hấp dẫn nhằm hưởng ứng Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022.

Ghe thuyền chở du khách vào chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội).

Tuyến cáp treo Hương Bình dài 3 km, kết nối thắng cảnh chùa Long Vân (chùa Hương, Hà Nội) với chùa Tiên (Hòa Bình) sẽ được đầu tư xây dựng.

Việt Nam bắt đầu mở cửa du lịch quốc tế trở lại bắt đầu từ 15/3. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan đại diện phát huy tối đa vai trò đồng hành, hỗ trợ ngành du lịch, đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá về Việt Nam an toàn, hấp dẫn.

Cùng với các địa phương trên cả nước, để sẵn sàng cho hoạt động du lịch mở cửa trở lại, ngành văn hóa - thể thao và du lịch Yên Bái đã tham mưu cho UBND tỉnh Kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch Yên Bái năm 2022 thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, trong đó nhấn mạnh các nội dung trọng tâm cần chuẩn bị cho việc mở cửa du lịch, từng bước phục hồi ngành du lịch, tiến tới mở cửa toàn bộ hoạt động du lịch trong năm 2022.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục