Yên Bái tăng 70,2% lượng khách đến so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/5/2023 | 3:18:44 PM

YênBái - Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, trong 5 ngày nghỉ lễ, từ 29/4 đến 3/5, toàn tỉnh đón trên 121.600 lượt khách, tăng 70,2% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022, trong đó khách quốc tế đạt trên 5.000 lượt. Tổng thu từ du lịch đạt 94 tỷ đồng (tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022).

Festival dù lượn
Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ" trên đỉnh đèo Khau Phạ, Mù Cang Chải

Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày nên khách du lịch có xu hướng du lịch trải nghiệm, cắm trại, khám phá cảnh quan thiên nhiên, hướng tới các không gian xanh, tham quan trải nghiệm văn hóa cộng đồng, thưởng thức ẩm thực đặc sắc và nghỉ dưỡng dài ngày. 


Năm nay, thị xã Nghĩa Lộ là địa phương đón lượng khách du lịch cao nhất tỉnh với 31.500 lượt, chiếm 26% số lượt khách của tỉnh; huyện Mù Cang Chải đón 20.300 lượt, đạt 16,7% số khách của tỉnh; Trạm Tấu đón trên 15.500 lượt; Yên Bình đón 11.850 lượt… Tất cả các cơ sở lưu trú chất lượng tốt, đạt 100% công suất phòng dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5.

Các điểm du lịch hấp dẫn được du khách lựa chọn nhiều là: Đồi thông Eo Gió, khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Hợp tác xã du lịch Cường Hải, Lau Camping Phình Hồ, trải nghiệm leo núi mạo hiểm đỉnh Tà Xùa, xã Bản Công; các hoạt động leo núi, trải nghiệm đỉnh Tà Chì Nhù; tham quan, trải nghiệm tại các làng nghề truyền thống dệt, rèn dao, chế tác khèn Mông, du lịch cộng đồng tại chòm Cu Vai, thôn Háng Xê, xã Xà Hồ (huyện Trạm Tấu); Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ", trải nghiệm các hoạt động văn hóa, lao động, sinh hoạt hàng ngày của đồng bào Mông, Thái; thực hành làm các sản phẩm từ thổ cẩm, vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong; hoạt động canh tác ruộng bậc thang và khám phá cảnh quan thiên nhiên (huyện Mù Cang Chải).

Cùng với đó, các môn thể thao truyền thống, hiện đại, các trò chơi dưới nước và cuộc thi câu cá trên hồ Thác Bà; trải nghiệm ẩm thực vùng hồ Thác Bà (huyện Yên Bình); đua mảng trên lòng hồ thủy điện Đồng Sung, Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu; lễ hội "Thác Khe Cam - mùa nước đổ” gắn với bản sắc văn hóa dân tộc Dao; Khu nghỉ dưỡng Đại Phú An (huyện Văn Yên), chợ đá quý (huyện Lục Yên)... cũng thu hút đông đảo du khách.

Theo đánh giá chung, trong dịp nghỉ lễ, tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, công tác an toàn, vệ sinh được đảm bảo, không xảy ra tình trạng ách tắc giao thông, quá tải; giá phòng, giá các dịch vụ bình ổn. Gần 50 hoạt động sự kiện văn hóa, du lịch được tỉnh tổ chức trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5/2023 được du khách đánh giá tốt, có sự chuẩn bị công phu, giàu bản sắc, tôn vinh được các giá trị, nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.  

Một số hình ảnh du khách tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh: 




Du khách tham gia chơi các trò chơi tại điểm du lịch hồ Thác Bà.


Du khách tham gia nhảy sạp.


 Trong dịp nghỉ lễ, Festival "Bay trên mùa nước đổ" Mù Cang Chải đã tổ chức bay trình diễn được 200 lượt và 35 lượt bay dịch vụ.


Trong 5 ngày nghỉ lễ, từ 29/4 đến 3/5, toàn tỉnh đón trên 121.600 lượt khách, tăng 70,2% so với dịp nghỉ lễ này năm 2022.
Thanh Chi

Tags Yên Bái du lịch du khách hồ Thác Bà Mù Cang Chải Nghĩa Lộ dù lượn ruộng bậc thang du lịch cộng đồng

Các tin khác
Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tối 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục