Trong đó, mức xử phạt đối với hành vi không sang tên đổi chủ ô tô khi mua, được tặng cho, được thừa kế… đã được điều chỉnh từ mức 6-10 triệu đồng hiện hành xuống còn 1 - 2 triệu đồng với cá nhân và 2 - 4 triệu đồng với tổ chức. Tương tự, mức phạt cho việc không sang tên, đổi chủ xe máy cũng giảm từ 1 triệu đồng hiện hành xuống còn 100.000 - 200.000 đồng với cá nhân và 200.000 - 400.000 đồng với các tổ chức.
Đặc biệt, Nghị định 171 đã lùi thời hạn xử phạt nội dung này, áp dụng với ô tô từ 1-1-2015 và mô tô, xe máy từ 1-1-2017. Tương tự, từ 1-1-2014, một số hành vi như điều khiển ô tô chở khách không gắn hộp đen hoặc có gắn nhưng thiết bị không hoạt động cũng có mức phạt giảm từ 2 - 3 triệu đồng hiện hành xuống còn 1 - 2 triệu đồng; điều khiển ô tô chạy quá tốc độ trên 35km/giờ, đi ngược chiều trên đường cao tốc cũng có mức phạt giảm từ 8 - 10 triệu đồng hiện hành xuống còn 7 - 8 triệu đồng... Theo đại diện Bộ GTVT, việc giảm mức phạt đối với một số hành vi nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế và tính khả thi cao hơn. Bên cạnh đó, việc quy định mức phạt đối với tổ chức cao gấp đôi mức phạt với cá nhân nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, siết chặt quản lý vận tải.
Cũng theo nghị định vừa ban hành, một số hành vi gây mất an toàn giao thông sẽ bị xử lý nghiêm. Cụ thể, người điều khiển xe ô tô trong cơ thể có chất ma túy sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 24 tháng hoặc phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng trong trường hợp không có giấy phép lái xe. Mức phạt này với người lái xe máy, xe máy điện là 2 - 3 triệu đồng. Người đi xe máy đội các loại nón bảo hiểm khác (nón cho người đi xe đạp hoặc nón bảo hộ lao động) hoặc không đội, đội không đúng quy cách sẽ bị phạt từ 100 - 200.000 đồng.
(Theo SGGP)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu