Bảo đảm an toàn giao thông nông thôn ở Yên Bái: Cần sự vào cuộc của “cảnh sát làng”

YBĐT - Chính quyền địa phương phải tích cực chỉ đạo lực lượng công an đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) và tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm.

Những năm qua, hệ thống các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh không ngừng được mở rộng, cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Tuy nhiên, cũng từ đây, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) ở làng quê có những diễn biến phức tạp, tình trạng phóng nhanh, chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm diễn ra tương đối phổ biến…

Chính vì vậy, không ít các vụ TNGT thương tâm đã xảy ra trên các tuyến đường liên thôn, liên xã mà người liên quan nhiều khi lại chính là anh em, họ hàng của nhau. Nguyên nhân chủ yếu là do sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của người dân cũng như công tác quản lý nhà nước về trật tự ATGT tại những địa bàn này còn nhiều bất cập, hầu hết các địa phương chưa bố trí lực lượng chuyên trách thực hiện chức năng quản lý nhà nước về trật tự ATGT trên những tuyến đường liên xã, liên thôn.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp làm công tác tuần tra, kiểm soát còn mỏng, chủ yếu làm nhiệm vụ bảo đảm ATGT trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Trong khi đó, ở một số nơi, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo nên hoạt động tuần tra, xử lý vi phạm của lực lượng công an xã, thị trấn không thường xuyên, liên tục.

Đại tá Nguyễn Văn Trí - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết: “Những năm qua, tình hình TNGT có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã, thị trấn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, ngoài một số địa phương tại các huyện Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên tích cực tham gia bảo đảm trật tự ATGT thì nhiều nơi công tác này chưa được duy trì thường xuyên và có hiệu quả, thậm chí có xã cả năm không xử phạt được trường hợp vi phạm giao thông nào”.

Công an xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên kiểm tra người điều khiển phương tiện giao thông trên đường liên thôn.

Qua tìm hiểu, hiện nay, công an xã, thị trấn đa số chưa được đào tạo cơ bản, trình độ hiểu biết pháp luật và nghiệp vụ còn hạn chế nên quá trình thực hiện còn lúng túng, khó tránh khỏi thiếu sót.

Ngoài ra, một số người dân chưa nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của công an xã trong việc bảo đảm trật tự ATGT, xử phạt các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, do đó có không ít trường hợp cản trở, không chấp hành, thậm chí chống lại lực lượng công an xã, gây ra những hậu quả đáng tiếc. Mặt khác, do đa phần đối tượng vi phạm là người dân địa phương, ít nhiều có quan hệ thân quen, họ hàng, làng xã nên việc kiểm tra, xử lý còn nể nang và gặp khó khăn.

Ông Phạm Quốc Hội - Trưởng ban Công an xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết: “Trang bị công cụ, phương tiện, trang phục cho công an xã đi làm nhiệm vụ còn thiếu nhiều. Khi tuần tra chủ yếu sử dụng xe mô tô cá nhân; trong khi đó, kinh phí, chế độ bồi dưỡng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT”.

Bảo đảm ATGT nông thôn nhất thiết phải có sự tham gia của lực lượng công an xã, thị trấn. Do vậy, trước hết chính quyền địa phương phải thực sự quan tâm đến công tác bảo đảm trật tự ATGT, tích cực chỉ đạo lực lượng công an đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở pháp luật về ATGT và tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng thường xuyên mở các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ và pháp luật có liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT cho lực lượng công an các xã, thị trấn để nắm và vận dụng có hiệu quả vào quá trình công tác; đồng thời, có chế độ phân bổ kinh phí để phục vụ cho công tác tuần tra, kiểm soát…

Ngoài ra, lực lượng công an xã, thị trấn phải thường xuyên trau dồi nghiệp vụ, pháp luật về ATGT; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và phối hợp với công an phụ trách địa bàn, cảnh sát giao thông… tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT và tuần tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường liên thôn, liên xã.

Hùng Cường

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường thủy

Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường thủy

Tỉnh Lào Cai có mạng lưới sông, suối dày đặc, hoạt động tàu, thuyền phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, thực tế đáng lo ngại đang là nhận thức của một số người dân về trật tự, an toàn giao thông đường thủy còn hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, nhất là khi mùa mưa lũ đang đến gần.

Lào Cai: Mưa lớn diện rộng, một số tuyến giao thông bị sạt lở và ngập úng

Lào Cai: Mưa lớn diện rộng, một số tuyến giao thông bị sạt lở và ngập úng

Do ảnh hưởng của rìa bắc rãnh áp thấp, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, trên địa bàn tỉnh Lào Cai sáng sớm 27/6 có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm. Các địa phương có mưa rất to như thành phố Lào Cai, huyện Bát Xát và Mường Khương gây ngập úng, sạt lở nhiều tuyến giao thông.

Cán bộ Đội CSGT số 3, phòng CSGT, Công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến địa bàn phụ trách.

Không gián đoạn, không bỏ trống địa bàn

Từ ngày 1/3/2025, cơ cấu tổ chức bộ máy của lực lượng công an toàn quốc đã không còn tổ chức công an cấp huyện. Để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), không làm gián đoạn hoạt động, không bỏ trống địa bàn, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường bố trí lực lượng, triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn.
Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa trên hồ Thác Bà.

Gỡ khó cho phương tiện thủy

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 452 phương tiện hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa, trong đó có 259 phương tiện loại nhỏ, gắn động cơ có công suất thấp, chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển của người dân; 193 phương tiện thuộc diện đăng ký, đăng kiểm (166 phương tiện đang hoạt động, 27 phương tiện dừng hoạt động).
fb yt zl tw