Lợi ích từ mô hình xe buýt trường học ở Yên Bái

YBĐT - Mô hình xe buýt đưa đón học sinh đang được triển khai tại Trường Phổ thông Liên cấp II-III Trấn Yên 2, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên bước đầu mang lại hiệu quả, sự an tâm cho gia đình khi con em đến trường. 
Nhờ đó, hạn chế tối đa tình trạng học sinh vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông (ATGT); tránh nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông (TNGT); gia đình, cha mẹ quản lý được con em; đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục…
Cổng Trường Phổ thông Liên cấp II-III Trấn Yên 2 trong giờ tan tầm bỗng trở nên náo nhiệt khi gần 700 học sinh khối THPT và trên 400 học sinh khối THCS từ các lớp học ùa ra rồi nhanh chóng lấy phương tiện của mình về nhà. Trong số đó, nhiều em di chuyển về phía 3 chiếc xe khách nằm trong khuôn viên nhà trường.
Em Trần Thị Thúy, học sinh lớp 12B5 cho biết: "Nhà em xa nên đi học bằng xe buýt an toàn hơn. Việc đi học muộn cũng không còn xảy ra. Vì thế, chúng em có thời gian tập trung nhiều hơn cho việc học tập”. Đây là năm học đầu tiên nhà trường đưa vào triển khai thực hiện mô hình xe buýt đưa đón học sinh song nhiều phụ huynh và học sinh cảm thấy yên tâm, an toàn, thuận tiện.
Ông Hà Hồng Thở ở xã Hưng Khánh cho biết: "Dù kinh tế còn nhiều khó khăn, mỗi tháng bỏ ra mấy trăm nghìn đồng cho xe đưa, đón các cháu đi học nhưng chúng tôi cảm thấy an tâm hơn; đặc biệt, những ngày mưa gió hoặc mùa đông”.
Anh Nguyễn Xuân Vinh - một trong những người lái xe đưa đón học sinh cho biết: "Ngày nào cũng vậy, tôi có 4 lượt đưa, đón học sinh của 2 cấp học với mức giá từ 250 đến 400 nghìn đồng một tháng, tùy thuộc vào độ dài của quãng đường”.

Với đặc thù của trường miền núi lại nằm trên quốc lộ 37, thuộc khu vực đông dân cư nên cứ đến giờ vào lớp hoặc tan tầm, giao thông trước khu vực cổng trường trở nên ùn tắc, mất ATGT. Trong khi đó, các phương tiện di chuyển qua lại với mật độ khá lớn, ý thức của một bộ phận học sinh chưa nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT lại càng khiến nguy cơ mất ATGT ở khu vực này trở nên hiện hữu.
Theo cô giáo Nguyễn Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng nhà trường, qua thống kê sơ bộ, hiện có khoảng 40% số học sinh của hai cấp học của nhà trường đăng ký đi xe buýt. Cũng từ ngày triển khai mô hình này đã hạn chế tình trạng mất ATGT trước cổng trường trên tuyến quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn xã Hưng Khánh.
Mô hình này hiện đang được nhà trường, Hội Phụ huynh và các nhà xe phối hợp tuyên truyền, vận động cha mẹ và các em học sinh sử dụng dịch vụ này. Qua đó, giúp cho các em học sinh và các bậc phụ huynh yên tâm và nhà trường cũng quản lý tốt các em học sinh trước, trong và sau mỗi buổi học. Đây cũng là mô hình thiết thực, cụ thể trong thực hiện các giải pháp ATGT trong học đường của nhà trường.

Với những lợi ích thiết thực từ mô hình xe buýt đưa đón học sinh tại Trường Phổ thông Liên cấp II-III Trấn Yên 2, thiết nghĩ, ngành giáo dục và đào tạo, các trường học cần phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu, xem xét, nhân rộng mô hình này, nhất là những điểm trường có nhiều học sinh ở xa, khu vực đông dân cư…

Hùng

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường thủy

Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường thủy

Tỉnh Lào Cai có mạng lưới sông, suối dày đặc, hoạt động tàu, thuyền phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, thực tế đáng lo ngại đang là nhận thức của một số người dân về trật tự, an toàn giao thông đường thủy còn hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, nhất là khi mùa mưa lũ đang đến gần.

Lào Cai: Mưa lớn diện rộng, một số tuyến giao thông bị sạt lở và ngập úng

Lào Cai: Mưa lớn diện rộng, một số tuyến giao thông bị sạt lở và ngập úng

Do ảnh hưởng của rìa bắc rãnh áp thấp, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, trên địa bàn tỉnh Lào Cai sáng sớm 27/6 có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm. Các địa phương có mưa rất to như thành phố Lào Cai, huyện Bát Xát và Mường Khương gây ngập úng, sạt lở nhiều tuyến giao thông.

Cán bộ Đội CSGT số 3, phòng CSGT, Công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến địa bàn phụ trách.

Không gián đoạn, không bỏ trống địa bàn

Từ ngày 1/3/2025, cơ cấu tổ chức bộ máy của lực lượng công an toàn quốc đã không còn tổ chức công an cấp huyện. Để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), không làm gián đoạn hoạt động, không bỏ trống địa bàn, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường bố trí lực lượng, triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn.
fb yt zl tw