Thành phố Yên Bái: Chợ lại lấn đường!

YBĐT - Sau một thời gian khá dài, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết 32/CP của Thủ tướng Chính phủ, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang dành cho người đi bộ, làm nơi buôn bán ở thành phố Yên Bái đã được dẹp bỏ. Nhưng gần đây, tình trạng trên lại tái diễn. Những khu chợ tự phát lại mọc lên, người bán, người mua hàng đứng cả dưới lòng đường, lề đường làm mất trật tự an toàn giao thông.

Rõ ràng, trong mấy tháng trở lại đây, công tác bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán tuy chưa được dẹp bỏ hoàn toàn, song cũng đã có nhiều tiến bộ. Đặc biệt, là từ khi có Nghị quyết 32/CP của Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở, số vụ tai nạn giao thông đã giảm, người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm có thời điểm đạt trên 97%, tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè đường làm nơi buôn bán đã “hạ nhiệt”.

Khi mới thực hiện, các địa phương, các cấp các ngành đều vào cuộc rất tốt và xây dựng cả chương trình hành động cụ thể. Người dân được tuyên truyền cũng đã nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Nhưng có thể thấy ngay là, thời gian gần đây, nhiều cấp, ngành đã thiếu tích cực, nên tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông ngày một gia tăng. Người dân khi tham gia giao thông cơ bản vẫn đội mũ bảo hiểm, nhưng cũng có không ít trường hợp không đội mũ bảo hiểm, rồi đèo ba, đèo bốn đánh võng, lạng lách. Đặc biệt, là tình trạng họp chợ, bán hàng lấn chiếm hành lang, lòng đường lại trở về “nếp xưa”.

Điển hình, là “chợ cóc” ngã ba đường Yên Ninh - Quang Trung, sáng, trưa, chiều người bán người mua thoải mái đứng bán hàng ngay cả dưới lòng đường gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Đây là một khu chợ tự phát được hình thành trong vài năm trở lại đây, lúc đầu chỉ có vài người bán hàng ăn chín bên hiên nhà mình. Sau một thời gian, số người bán hàng và người mua ngày một nhiều. Điều đó đồng nghĩa với việc lấn chiếm hè đường, lòng đường. Tuy chưa có một thống kê cụ thể nào, nhưng từ khi khu chợ tự phát này hình thành đoạn đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chợ Km6, chợ Đồng Tâm cũng không kém.

Vào khoảng từ 16-18 giờ hàng ngày, hàng trăm người bán hàng rau, gà, hoa... “hồn nhiên” đứng bán hàng dưới lòng đường. Ngày 7-5-2008, chúng tôi có mặt trên đầu đường Lê Văn Tám, người mua, người bán tràn từ hè xuống lòng đường mà không có sự can thiệp của một cơ quan chức năng nào. Anh Cường một người dân sống gần khu vực này bức xúc nói: “Khu chợ này họp tự phát đã vài năm nay, họp chợ lại lấn chiếm lòng đường như thế này rất mất trật tự an toàn giao thông. Các anh thấy đấy, giờ này, mà đã tràn hết xuống đường rồi, cuối giờ chiều thì xe cộ qua đây chỉ còn cách xuống xe mà dắt thôi. Đấy là chưa kể rất mất vệ sinh công cộng, cứ tan chợ, nơi đây như bãi “chiến trường”, rồi mùi rác bốc lên rất hôi, thối. Khu chợ này đã một thời gian được dẹp bỏ rồi nhưng nay lại thấy tái diễn”.

Việc ngày càng nhiều người tham gia giao thông không chấp hành luật giao thông nhất là việc đội mũ bảo hiểm, họp chợ lấn chiếp lòng đường, hè phố là rất rõ. Thiết nghĩ các ngành, cấp, chính quyền địa phương cần vào cuộc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 32/CP của Chính phủ nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông. Và, chỉ khi nào chính quyền cơ sở vào cuộc đồng bộ, quyết liệt thì mới có hiệu quả!                        

T.P

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nhiều bất cập trong thi công gói thầu XL-01, nâng cấp Quốc lộ 279

Nhiều bất cập trong thi công gói thầu XL-01, nâng cấp Quốc lộ 279

Gần 3 năm qua, người dân xã Văn Bàn (gồm thị trấn Khánh Yên, xã Khánh Yên Thượng, Sơn Thủy, Tân Thượng, thuộc huyện Văn Bàn cũ) gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, bởi đoạn Quốc lộ 279 qua địa bàn thi công dang dở. Người dân mong muốn chủ đầu tư và nhà thầu cần có giải pháp khắc phục những bất cập trong thi công và đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án để đảm bảo an toàn giao thông, ổn định đời sống Nhân dân.

Hơn 4.000 vụ TNGT liên quan đến xe tải, xe khách

Hơn 4.000 vụ TNGT liên quan đến xe tải, xe khách

Theo Cục CSGT (Bộ Công an) trong 7 tháng đầu năm 2025, toàn quốc đã xảy ra 4.000 vụ TNGT liên quan đến xe tải và xe khách, làm chết 2.466 người và 2.106 nạn nhân. Gần đây nhất, tại Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn khiến 10 người tử vong.

Công an xã Mường Hum chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Công an xã Mường Hum chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Công an xã Mường Hum đã triển khai lực lượng ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè khu vực chợ Mường Hum, đồng thời tuyên truyền pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và trật tự công cộng tại địa phương.

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 70, đoạn qua xã Phong Hải

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 70, đoạn qua xã Phong Hải

Quốc lộ 70 là tuyến đường huyết mạch dài 174 km, kết nối tỉnh Lào Cai với các địa phương trung du, miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, đoạn tuyến dài gần 20 km qua xã Phong Hải từ nhiều năm qua lại trở thành nỗi ám ảnh với người dân bởi hàng loạt điểm nguy hiểm, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Tuyên truyền, ký cam kết với các hộ dân xã Bảo Thắng có phương tiện thủy chủ động ứng phó với hoàn lưu bão số 3

Tuyên truyền, ký cam kết với các hộ dân xã Bảo Thắng có phương tiện thủy chủ động ứng phó với hoàn lưu bão số 3

Chiều 21/7, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Bảo Thắng thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết đối với 10 hộ dân có phương tiện thuỷ, sinh sống dọc ven sông, suối chủ động ứng phó, phòng ngừa đối với hoàn lưu bão số 3.

fb yt zl tw