Hạn chế tai nạn giao thông do rượu, bia

YBĐT - Trung bình mỗi năm trên địa bàn Yên Bái, tai nạn giao thông (TNGT) cướp đi sinh mạng gần một trăm người, hàng ngàn người phải mang thương tật suốt đời. Cụ thể, chỉ tính hết 7 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã xảy ra 43 vụ TNGT, làm chết 36 người, bị thương 27 người. Một trong những nguyên nhân dẫn đến TNGT là do các chủ phương tiện đã sử dụng rượu, bia.

Chỉ sau vài ngày nhiều người không còn nhận ra chị L. Người mẹ này đã suy sụp hẳn bởi đứa con trai duy nhất đã mất trong một TNGT. Việc thằng T, con chị L tai nạn tử vong làm nhiều người trong xóm thương xót, nhưng cũng có người chép miệng: “Rượu, bia như thằng đó không tai nạn mới là chuyện lạ!”.

Tần tảo “một nắng hai sương” nuôi con từ nhỏ, người chồng đã bỏ mẹ con chị để đến với người đàn bà khác. Không nhận được sự giáo dục của cha nên ngay còn nhỏ T đã  là đứa trẻ nghịch ngợm, đam mê chơi bời bỏ học giữa chừng. Lớn lên một chút, biết lao động kiếm sống là tập tành uống rượu, bia. Mỗi khi có chút men trong người, mượn  được xe máy của họ hàng, bạn bè, mọi người đều thấy T trong tình trạng “hết ga”. Trước cảnh đó, nhiều người ngán ngẩm cảnh báo: “Đi đứng như thằng này có ngày...!”

Sau một vụ tai nạn chết người, gẫy hết chân tay, tưởng T đã rút ra bài học kinh nghiệm trong cuộc đời. Nó đi lại nhẹ nhàng, cẩn thận hơn. Nhưng, những cảnh báo đã thành hiện thực, sau một cuộc vui cùng bạn bè, nửa đêm, đường rộng, vắng mà xe máy của T đã đâm vào một xe máy đi ngược chiều. Tai nạn đã làm cả ba người đi trên hai xe máy đều tử vong. Vụ tai nạn đã để lại nỗi đau mất mát khôn nguôi, bởi những người ra đi đều là những đứa con trai độc nhất, đang tuổi sung sức, là niềm hy vọng của gia đình.

Về tình hình TNGT có nguyên nhân là rượu, bia, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông thành phố Yên Bái Trần Văn Tuấn cho biết: Trong 7 tháng đầu năm, thành phố đã xảy ra 8 vụ TNGT làm chết 10 người, bị thương 3 người làm hư hỏng 3 ô tô, 8 mô tô và 1 xe đạp. Cùng tai nạn, địa bàn còn xảy ra hàng trăm vụ va chạm giao thông và hầu hết các vụ nguyên nhân đều là khách quan thuộc về các chủ phương tiện, trong đó có nguyên nhân  chính do chủ phương tiện đã uống rượu, bia.

Rượu, bia là những ẩn họa khôn lường, bởi, theo kết quả nghiên cứu, rượu, bia là nguyên nhân trực tiếp làm giảm tốc độ phản ứng của lái xe từ 10 – 30%. Ngoài ra, rượu, bia còn làm giảm khả năng điều khiển tự chủ, phản xạ và thị lực. Từ ảnh hưởng của rượu, bia, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dễ bốc đồng chạy xe với tốc độ cao do bị kích thích, sau đó gây ức chế não bộ làm người lái xe ngủ gật trong khi điều khiển xe. Bên cạnh đó, rượu, bia ảnh hưởng trực tiếp đến thị giác, quá trình xử lý và truyền tải hình ảnh tới não gây ước tính sai về khoảng cách... dẫn đến gia tăng mức độ rủi ro.

Hạn chế TNGT do bia, rượu, Luật Giao thông đường bộ 2008 được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ 1/7/2009  đã quy định nồng độ cồn  là 50 mg/100 ml hoặc 0,25mg/l khí thở đối với người điều khiển mô tô xe máy và bằng 0 đối với người điều khiển ô tô, xe máy chuyên dùng. Tuy nhiên, do rượu, bia đã là thói quen sinh hoạt của nhiều người, cùng với việc xử lý lỗi vi phạm này chưa triệt để nên tình trạng tham gia giao thông sau khi sử dụng  bia, rượu vẫn diễn ra phổ biến. Bởi vậy, bên cạnh việc tuyên truyền tác hại của bia, rượu khi tham gia giao thông; đẩy mạnh việc xử lý đối với chủ phương tiện vi phạm, hơn hết, mỗi người hãy tự ý thức chấp hành giao thông, hạn chế bia, rượu khi đã ngồi lên xe, vì TNGT có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

P.V

 

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nhiều bất cập trong thi công gói thầu XL-01, nâng cấp Quốc lộ 279

Nhiều bất cập trong thi công gói thầu XL-01, nâng cấp Quốc lộ 279

Gần 3 năm qua, người dân xã Văn Bàn (gồm thị trấn Khánh Yên, xã Khánh Yên Thượng, Sơn Thủy, Tân Thượng, thuộc huyện Văn Bàn cũ) gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, bởi đoạn Quốc lộ 279 qua địa bàn thi công dang dở. Người dân mong muốn chủ đầu tư và nhà thầu cần có giải pháp khắc phục những bất cập trong thi công và đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án để đảm bảo an toàn giao thông, ổn định đời sống Nhân dân.

Hơn 4.000 vụ TNGT liên quan đến xe tải, xe khách

Hơn 4.000 vụ TNGT liên quan đến xe tải, xe khách

Theo Cục CSGT (Bộ Công an) trong 7 tháng đầu năm 2025, toàn quốc đã xảy ra 4.000 vụ TNGT liên quan đến xe tải và xe khách, làm chết 2.466 người và 2.106 nạn nhân. Gần đây nhất, tại Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn khiến 10 người tử vong.

Công an xã Mường Hum chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Công an xã Mường Hum chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Công an xã Mường Hum đã triển khai lực lượng ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè khu vực chợ Mường Hum, đồng thời tuyên truyền pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và trật tự công cộng tại địa phương.

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 70, đoạn qua xã Phong Hải

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 70, đoạn qua xã Phong Hải

Quốc lộ 70 là tuyến đường huyết mạch dài 174 km, kết nối tỉnh Lào Cai với các địa phương trung du, miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, đoạn tuyến dài gần 20 km qua xã Phong Hải từ nhiều năm qua lại trở thành nỗi ám ảnh với người dân bởi hàng loạt điểm nguy hiểm, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Tuyên truyền, ký cam kết với các hộ dân xã Bảo Thắng có phương tiện thủy chủ động ứng phó với hoàn lưu bão số 3

Tuyên truyền, ký cam kết với các hộ dân xã Bảo Thắng có phương tiện thủy chủ động ứng phó với hoàn lưu bão số 3

Chiều 21/7, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Bảo Thắng thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết đối với 10 hộ dân có phương tiện thuỷ, sinh sống dọc ven sông, suối chủ động ứng phó, phòng ngừa đối với hoàn lưu bão số 3.

fb yt zl tw