Nông thôn mới Minh Bảo và kỳ vọng vào những đại biểu của dân

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/5/2016 | 10:49:56 PM

YênBái - YBĐT - Những thành quả đã đạt được trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở Minh Bảo là niềm tự hào, nhưng cũng đòi hỏi sự cố gắng của mỗi người dân trong thời gian tới để duy trì kết quả này. Điều đó cũng đặt lên vai mỗi đại biểu HĐND xã kỳ này những trọng trách.

Sau 5 năm nỗ lực, xã Minh Bảo đã huy động được gần 62 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó nhân dân đóng góp trên 36 tỷ đồng. 6 tuyến đường mở mới, thêm 8 km đường được kiên cố hóa. 16 loại dự án, mô hình phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp phát huy thế mạnh của địa phương đã góp phần để năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 22,7 triệu đồng, số hộ nghèo chỉ còn 2,38%.

 Nhờ có nông thôn mới xã Minh Bảo 6 tuyến đường mở mới, thêm 8km đường được kiên cố hóa.

Trường học, Trạm Y tế và các thiết chế văn hóa được xây dựng chỉnh trang, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần nhân dân. Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới hoàn thành khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và chung tay góp sức của mỗi người dân.

Được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào thời điểm chưa đầy một tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 càng làm người dân xã Minh Bảo thêm nức lòng. Cử tri và nhân dân vui vì tâm tư, nguyện vọng của mình, trong đó có việc xây dựng nông thôn mới đã được những người đại diện cho ý chí, quyền lợi của họ mang đến các kỳ họp của HĐND xã khóa XV để nghị quyết trở thành hiện thực.

Cử tri xã Minh Bảo nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngay trong các buổi tiếp xúc để nghe các ứng cử viên đại biểu HĐND xã báo cáo về chương trình hành động của mình nếu trúng cử, các ứng cử viên cũng bày tỏ niềm tự hào về những gì đã đóng góp, đồng thời kỳ vọng vào những đại biểu HĐND xã khóa tới.

Là đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ vừa qua, ông Đỗ Ngọc Hưng vinh dự tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã khóa tới. Đã từng tham mưu cho Đảng bộ, chính quyền và tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, ông Hưng cũng có những dự định để các tiêu chí nông thôn mới sẽ được duy trì bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong thôn, trong xã.

Khi Lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới diễn ra cũng là lúc công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở Minh Bảo cơ bản đã hoàn tất.

Ngày 22/5, trên 3 nghìn cử tri của xã sẽ đi bầu cử tại 8 khu vực bỏ phiếu tại 8 thôn. Hòm phiếu, thẻ cử tri, phiếu bầu đã được Ủy ban Bầu cử xã bàn giao, việc tập huấn cho các tổ bầu cử đã hoàn thành, công tác tuyên truyền đang được đẩy mạnh. Số lượng đại biểu HĐND xã được bầu trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 25 người.

Những thành quả đã đạt được trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở Minh Bảo là niềm tự hào, nhưng cũng đòi hỏi sự cố gắng của mỗi người dân trong thời gian tới để duy trì kết quả này.

Điều đó cũng đặt lên vai mỗi đại biểu HĐND xã kỳ này những trọng trách, làm sao để mỗi đại biểu đáp ứng được sự mong đợi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng Minh Bảo trở thành địa phương điển hình của thành phố Yên Bái trong những năm tiếp theo.

Minh Huyền - Quang Tuấn

Các tin khác
Cử tri và nhân dân xã Tân Hợp kỳ vọng vào HĐND xã khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

YBĐT - Theo Ủy ban Bầu cử xã Tân Hợp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND xã khóa XVII được bầu 26 đại biểu, trong đó 17 đại biểu tái cử.

Các đồng chí lãnh đạo xã An Lương kiểm tra danh sách các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

YBĐT - Cùng với toàn tỉn , xã An Lương (Văn Chấn) những ngày này cũng đang rộn rã không khí thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND xã Hồng Ca (Trấn Yên) tiếp xúc cử tri tại thôn Khe Tiến.

YBĐT - Đặt chân tới trung tâm xã Hồng Ca, xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên, chúng tôi thấy tràn ngập khí thế thi đua lao động, sản xuất, nhiều hoạt động phục vụ công tác bầu cử.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định cử tri đi bầu cử là vì tương lai của chính mình.

Đi bầu cử là sự thể hiện quyền của công dân trong việc chọn người thay mặt mình tham gia các cơ quan lãnh đạo Nhà nước, cao nhất là Quốc hội và ở địa phương là HĐND các cấp. Vì vậy, đi bầu cử là vì tương lai của chính mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục