Thứ sáu, 29/3/2024     English     Truyền hình     Infographics     Báo in

Tôn vinh “Nghệ thuật xòe Thái”

Thứ sáu, 23/9/2022 | 10:02:08 PM

YênBái - Tối 23/9, tại Quảng trường 19/8 và tuyến đường Điện Biên (đoạn từ Ngân hàng Nhà nước đến vòng xuyến Km5) thành phố Yên Bái đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tây Bắc - Vang mãi bản hòa ca”. Đây là một trong những hoạt động lớn của thành phố nhằm hưởng ứng Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Thứ sáu, 23/9/2022 | 9:27:17 PM

YênBái - Tối 23/9, Sở Công thương phối hợp với thị xã Nghĩa Lộ tổ chức khai mạc Hội chợ sản phẩm OCOP, đặc sản các vùng miền và văn hóa ẩm thực năm 2022. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Thứ sáu, 23/9/2022 | 3:40:35 PM

YênBái - Từ bao đời nay, xòe Thái gắn bó mật thiết với phong tục, tập quán, nghi lễ, lễ hội cũng như đời sống văn hóa, sinh hoạt văn nghệ của người dân. Thực hành xòe đã trở thành sợi dây kết nối cộng đồng, thể hiện bản sắc tộc người Thái và là cơ sở để sáng tạo thêm những giá trị văn hóa.

Yên Bái cần tiếp tục quan tâm tới công tác bảo tồn, truyền dạy và lan tỏa những giá trị của
Thứ sáu, 23/9/2022 | 2:07:06 PM

YênBái - Việc UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là niềm tự hào nhưng cũng trở thành nhiệm vụ lớn lao của cấp ủy, chính quyền địa phương và mỗi người dân trong công tác bảo tồn và tiếp tục nâng cao giá trị di sản văn hóa này.

Thứ sáu, 23/9/2022 | 11:14:20 AM

YênBái - Sáng 23/9, tại Trung tâm Văn hóa- Thể thao thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên đã khai mạc Không gian trưng bày, trình diễn văn hóa các dân tộc và Triển lãm ảnh tư liệu về các dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Lễ đón nhận và Lễ hội cùng các đại biểu tham quan các tác phẩm ảnh  trưng bày ở Triển lãm.
Thứ sáu, 23/9/2022 | 9:31:18 AM

YênBái - Nằm trong chuỗi các hoạt động Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022, sáng 23/9, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã khai mạc Triển lãm “Di sản Nghệ thuật Xòe Thái Việt Nam” và “Ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc” mở rộng năm 2022.

Lực lượng công an hướng dẫn cơ sở lưu trú khai báo lưu trú theo quy định.
Thứ sáu, 23/9/2022 | 7:31:50 AM

Lực lượng cũng sẽ tổ chức hàng trăm buổi tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trung tâm nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, du lịch, nhằm xử lý nghiêm những lỗi vi phạm gây mất an toàn giao thông.

Giây phút đón nhận Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tại điểm cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh:TTXVN)
Thứ sáu, 23/9/2022 | 7:31:36 AM

Từ sự háo hức đến hồi hộp, lo lắng rồi vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Đó là những cảm xúc của những ai từng tham dự Hội nghị trực tuyến Kỳ họp thứ 16 của Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO vào cuối năm 2021 để thẩm định “Nghệ thuật Xòe Thái” của Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Quang cảnh sân khấu chính Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 trước ngày khai mạc.
Thứ sáu, 23/9/2022 | 7:31:33 AM

YênBái - Thị xã Nghĩa Lộ những ngày này đã rộn ràng lắm rồi!Cờ hoa rực rỡ rợp trời miền Tây. Trong không gian ấy, mọi sinh hoạt của người dân Mường Lò tuy diễn ra bình thường nhưng trong lòng mỗi người phấn chấn lắm bởi sáng đi làm, tối đến lại đi tập cho màn đại xòe 2.022 người. Đi tới đâu cũng thấy mọi người vui vẻ bàn về đêm đại xòe, cùng nói về niềm tự hào xòe Thái được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nghệ nhân Ưu tú Lò Văn Biến cùng các diễn viên trong Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò.
Thứ sáu, 23/9/2022 | 7:31:17 AM

YênBái - Đến thị xã Nghĩa Lộ, nhắc đến Nghệ nhân Ưu tú Lò Văn Biến ở bản Cang Nà, phường Trung Tâm không ai là không biết. Ông được người dân nơi đây tự hào phong là “pho sử sống” của văn hóa Thái và của những điệu xòe cổ. Bởi ông đã dành gần hết cuộc đời để yêu, lan tỏa tình yêu văn hóa Thái cùng những điệu xòe đến với các bản làng...

Thứ sáu, 23/9/2022 | 7:31:12 AM

YênBái - Với các tỉnh khu vực Tây Bắc, du lịch không chỉ hướng đến trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mà còn là “cầu nối” để giao lưu văn hóa, kết nối với các địa phương, tạo nên điểm nhấn trong bức tranh du lịch cả nước. Những năm qua, các hoạt động liên kết tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ với sản phẩm dịch vụ được nâng cao, hướng đến phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc mang tính chất vùng...

Thứ năm, 22/9/2022 | 11:52:58 PM

YênBái - Tối 22/9, tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, Ban Tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải đã tổ chức tổng duyệt chương trình buổi lễ.

Thứ năm, 22/9/2022 | 3:47:58 PM

YênBái - Đối với cộng đồng dân tộc Thái ở Tây Bắc nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng, xòe Thái được coi là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của đồng bào. Nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại, một lần nữa khẳng định gia trị bản sắc văn hóa độc đáo của loại hình nghệ thuật mang tính cộng đồng này.

Thứ năm, 22/9/2022 | 11:29:45 AM

YênBái - Những ngày này, Mường Lò - Nghĩa Lộ rộn ràng, tưng bừng các hoạt động chuẩn bị cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật xòe Thái” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022. Thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ đón nhận và Lễ hội đã cơ bản hoàn tất. Tất cả đang hân hoan chào đón sự kiện văn hóa quan trọng với quy mô lớn, nhiều hoạt động nổi bật. Mường Lò đã sẵn sàng mở hội.

Nhân dân tổ dân phố số 10, phường Đồng Tâm tập luyện tiết mục múa sạp.
Thứ năm, 22/9/2022 | 7:39:38 AM

YênBái - Cùng với Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ vào tối ngày 24/9 này thì tại thành phố Yên Bái vào 20 giờ tối mai -23/9 cũng diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tây Bắc - Vang mãi bản hòa ca” với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn hưởng ứng sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc biệt quan trọng của tỉnh.

Phụ nữ bản Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ tích cực tập luyện các điệu xòe.
Thứ tư, 21/9/2022 | 1:54:26 PM

YênBái - Thời điểm này, mọi công việc cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 đã cơ bản hoàn tất. Đặc biệt, các điều kiện cần thiết phục vụ phóng viên tác nghiệp và đảm bảo thông tin liên lạc đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho sự kiện.

Khối biểu diễn của huyện gồm 60 diễn viên được trưng tập từ các xã bắt đầu luyện tập từ ngày 14/9, hợp luyện tại thị xã Nghĩa Lộ vào ngày 21/9 và 22/9.
Thứ tư, 21/9/2022 | 1:50:48 PM

YênBái - Huyện sẽ tham gia các hoạt động: diễu diễn xe mô hình, diễu diễn đường phố, giới thiệu và trưng bày, bán sản phẩm OCOP; trưng bày, triển lãm gian hàng giới thiệu văn hoá dân tộc Mông Si...

Thứ tư, 21/9/2022 | 11:19:12 AM

YênBái - Để chuẩn bị cho Lễ hội khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022, huyện Mù Cang Chải đã đẩy mạnh tuyên truyền các cơ sở du lịch chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo để đón du khách. Các cơ sở du lịch cũng phát triển mạnh các hình thức: du lịch trải nghiệm, du lịch khám phá, du lịch nghỉ dưỡng... đáp ứng nhu cầu của du khách.

Thứ tư, 21/9/2022 | 8:22:25 AM

YênBái - Những ngày này, cả thị xã Nghĩa Lộ rộn rã trong tiếng nhạc Xòe, chiêng trống. Các nghệ nhân, diễn viên quần chúng đang tập trung tái hiện các nét văn hóa - niềm tự hào của đồng bào Thái vùng Tây Bắc.

MuongLo Farmstay chuẩn bị các điều kiện đón khách du lịch.
Thứ tư, 21/9/2022 | 7:37:52 AM

YênBái - Chỉ còn 3 ngày nữa, tại thị xã Nghĩa Lộ sẽ diễn ra Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Người dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái luyện tập nhảy sạp để chuẩn bị cho Chương trình nghệ thuật
Thứ ba, 20/9/2022 | 10:36:26 PM

YênBái - Hưởng ứng sự kiện Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật xoè Thái” vào danh sách Di sản Văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, khai mạc Lễ hội Văn hoá – Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022, tối 23/9 tới đây, UBND thành phố Yên Bái sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tây Bắc - Vang mãi bản hoà ca”.

Thứ ba, 20/9/2022 | 9:39:12 AM

YênBái - Thị xã Nghĩa Lộ hiện có gần 200 cơ sở dịch vụ du lịch, nhà hàng, quán ăn, trong đó có 50 địa điểm lưu trú. Cùng với khuyến khích các cơ sở đầu tư nâng cấp, tu sửa, thị xã cũng đã quán triệt nghiêm túc việc các hộ kinh doanh không lợi dụng "chặt, chém" du khách mùa du lịch, lễ hội.

Lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự Công an thị xã Nghĩa Lộ túc trực 24/24 giờ, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ hội.
Thứ ba, 20/9/2022 | 7:41:55 AM

YênBái - Để đảm bảo thật tốt công tác an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch chi tiết, lên phương án cho từng tình huống cụ thể có thể phát sinh;ưu tiên số một là phương châm “an toàn, thân thiện và mến khách”.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 sẽ diễn ra tối 24/9/2022 tại Sận vận động thị xã Nghĩa Lộ (Ảnh: Newday Media)
Thứ hai, 19/9/2022 | 5:30:48 PM

YênBái - Ban Tổ chức sẽ phát vé vào cửa miễn phí phục vụ nhân dân, du khách tham dự sự kiện Lễ vinh danh nghệ thuật xòe Thái và khai mạc Lễ hội Văn hóa- Du lịch Mường Lò tối 24/9/2022 tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ.

Thứ hai, 19/9/2022 | 4:38:16 PM

YênBái - Nằm trong khuôn khổ các hoạt động Tết Độc lập và Lễ hội Khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022, vừa qua, tại bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải đã diễn ra Hội thi "Gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi, đắp bờ đẹp" năm 2022.