Các chuyên gia y tế cho rằng, việc không thiết lập hệ thống xét nghiệm và truy vết hiệu quả là nguyên nhân chính dẫn đến đợt tái bùng phát dịch COVID-19 tại Tây Ban Nha.
|
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Lâm sàng Đại học Lozano Blesa ở thành phố Zaragoza tuần trước.
|
Với trung bình hơn 5.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày, Tây Ban Nha đang phải đối mặt với đợt tái bùng phát COVID-19 nghiêm trọng, nhưng trong trạng thái bị động. Tình trạng này đang được cảnh báo là có thể khiến những nỗ lực chống dịch bệnh trước đó của nước này trở nên uổng phí.
Khi dịch COVID-19 bùng phát vào mùa xuân năm nay, Tây Ban Nha đã áp đặt biện pháp đóng cửa thuộc hàng nghiêm ngặt nhất thế giới và đã kiểm soát được dịch bệnh, từ cao điểm 8.000 ca mới xuống 300 ca mới/ngày. Giờ virus SARS-CoV-2 đã trở lại, với số ca mắc mới hàng ngày chiếm tới 1/3 số ca mắc mới tại châu Âu. Nhiều người Tây Ban Nha cảm thấy bất ngờ trước đợt tái bùng phát quá mạnh này.
Bà Martha Molina - Giảng viên Đại học Tây Ban Nha nói: "Tôi không hiểu tại sao đợt tái bùng phát dịch này ở Tây Ban Nha lại lớn hơn ở các nước châu Âu khác. Chúng tôi là nước có nhiều quy định hạn chế nhất, tuân thủ đeo khẩu trang nghiêm ngặt. Có thể chúng tôi đã sơ suất ở khâu nào đó chăng?".
Các chuyên gia y tế nhận định, rất khó giải thích đầy đủ tại sao tình hình dịch bệnh tại Tây Ban Nha lại trở xấu nhanh đến vậy. Nhưng theo họ, việc không thiết lập hệ thống xét nghiệm và truy vết hiệu quả, cũng như không thông tin rõ ràng cho người dân về cách phòng ngừa, là những nguyên nhân chính dẫn đến đợt tái bùng phát này.
Tây Ban Nha vốn nổi tiếng với lối sống cộng đồng, các ca mắc mới đã tăng lên khi hoạt động về đêm như tụ tập đông người được nối lại, những người trẻ tuổi quá hăm hở trở lại cuộc sống xã hội thường lơ là chỉ dẫn giãn cách. Đây cũng là nhóm có tỷ lệ mắc COVID-19 cao nhất tại Tây Ban Nha trong đợt tái bùng phát dịch này. Quan trọng hơn nữa, một số vùng tại Tây Ban Nha vẫn thiếu người làm công tác truy vết tiếp xúc, gây khó khăn trong việc xác định và cách ly những trường hợp nghi nhiễm.
Các chuyên gia cảnh báo, nếu tỷ lệ lây nhiễm tại Tây Ban Nha không được nhanh chóng kiểm soát, dịch bệnh sẽ một lần nữa tấn công vào nhóm người lớn tuổi - những người dễ bị tổn thương cao nhất trong dịch bệnh. Hiện Tây Ban Nha đang tăng cường xét nghiệm và áp dụng nhiều biện pháp mới như đóng cửa các câu lạc bộ đêm, cấm hút thuốc ngoài trời ở nơi đông người, cũng như duy trì đeo khẩu trang nơi công cộng để nỗ lực kiềm chế đà lây lan của dịch COVID-19.
(Theo VTV)
Trong bối cảnh khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 vẫn bố trí khu vực chờ, khu vực khai báo (có biển báo và chỉ dẫn rõ ràng); nếu phát hiện các trường hợp có triệu chứng của dịch bệnh như ho, sốt… thì phân luồng, khám, tư vấn tại buồng riêng biệt, khai thác các yếu tố dịch tễ.
Theo các chuyên gia y tế, nếu các cuộc thử nghiệm thành công, Italy sẽ có thể sản xuất vaccine ngăn ngừa COVID-19 vào mùa Xuân năm sau.
Theo tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính từ 18h ngày 24-8 đến 6h ngày 25-8, nước ta không ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19.
Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ huyện Lục Yên triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với công tác phòng, chống dịch Covid-19 với quyết tâm chung sức, đồng lòng cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.