Tòa nhà in 3D lớn nhất châu Âu

  • Cập nhật: Thứ bảy, 13/5/2023 | 8:52:29 AM

Công ty xây dựng Kraus Gruppe đang tiến hành các bước để tạo tòa nhà in 3D lớn nhất châu Âu ở thành phố Heidelberg, miền Nam nước Đức.

Công trường xây dựng tòa nhà in 3D ở Đức
Công trường xây dựng tòa nhà in 3D ở Đức

Sau khi hoàn thành, dự kiến vào tháng 7 tới, tòa nhà dài 55m, rộng 11m và cao 9m sẽ trở thành một trung tâm dữ liệu chứa các máy chủ máy tính.

Giám đốc Công ty Hans-Joerg Kraus cho biết, bê tông sử dụng được làm từ 100% vật liệu tái chế và sẽ giảm 55% lượng khí thải CO2 so với xi măng Portland nguyên chất, loại xi măng được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới.

Tòa nhà có kiến trúc đặc biệt với các bức tường hình cong có công năng chống mưa bão. Nội thất của tòa nhà cong sẽ được một robot của nhà sản xuất sơn Deutsche Amphibolin-Werke đảm nhiệm.

Các dự án xây dựng in 3D tương tự đã được các quốc gia khác như Hà Lan và Trung Quốc thực hiện.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Bộ ảnh được giới thiệu trong Google Doodle Ngày Trái đất năm nay.

Google Doodle năm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ mai sau.

Sơ đồ tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS)

Tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS) sẽ kết nối Việt Nam với Singapore, dự kiến đưa vào khai thác trong quý II/2027.

Từ ngày 15/4/2024, các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định.

Đến năm 2050 phát triển 5.886 trạm khí tượng thủy văn. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục