Có hiện tượng học sinh bỏ học sau dịp Tết Nguyên đán

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/2/2024 | 8:57:33 AM

Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD&ĐT) lưu ý cần duy trì sĩ số học sinh sau Tết Nguyên đán 2024 khi có hiện tượng học sinh bỏ học chưa trở lại trường.

Các em học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tà Lủng (Mèo Vạc, Hà Giang) tung tăng về nhà với phần quà Tết. Ảnh minh hoạ.
Các em học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tà Lủng (Mèo Vạc, Hà Giang) tung tăng về nhà với phần quà Tết. Ảnh minh hoạ.

Ngày 26/2, Bộ GD&ĐT có Công văn số 761/BGDĐT-GDDT gửi 46 sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn và duy trì sĩ số học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo công văn này, sau dịp Tết Nguyên đán có hiện tượng học sinh bỏ học ở một số địa phương, đặc biệt là hiện tượng học sinh trong một số cơ sở giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nghỉ học vì tảo hôn.


Trước tình hình đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 404/BGDĐT-GDDT ngày 24/1/2024 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh và phụ huynh về phòng, chống các hủ tục lạc hậu, đặc biệt là nạn tảo hôn dẫn đến tình trạng học sinh bỏ học. Chú trọng lồng ghép nội dung giáo dục về hậu quả của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong chương trình và các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Các sở GD&ĐT cần chỉ đạo phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục tập trung tổ chức dạy học nghiêm túc, quản lý học sinh chặt chẽ và giữ mối liên hệ thường xuyên với gia đình, địa phương để nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm tình trạng học sinh bỏ học, bảo đảm duy trì sĩ số, ổn định dạy học.

Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể và các cơ quan chức năng để triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm để bảo vệ quyền được học tập của học sinh trong độ tuổi đến trường.

Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Bộ GD&ĐT qua vụ Giáo dục Dân tộc để được hướng dẫn kịp thời.

(Theo VTV)

Các tin khác
27.875 học sinh Yên Bái được hỗ trợ gạo trong học kỳ II năm học 2023 - 2024

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 295/QĐ-BTC xuất 34.164.123 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các học sinh nghèo và các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn của 41 tỉnh, thành phố.

1.000 suất học bổng cho công dân Việt Nam du học tại Nga.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học theo diện học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga năm 2024.

Ảnh minh họa

Các chuyên gia cho rằng, tiếng Anh vốn chỉ là công cụ giao tiếp, không thể sử dụng để đánh giá năng lực của học sinh. Do đó, việc các tỉnh tuyển thẳng học sinh có chứng chỉ IELTS vào lớp 10 là quyết định sai lầm.

Sinh viên được tư vấn về ngành nghề.

Từ năm 2024, một số chuyên ngành khối sức khỏe của các trường công lập được miễn hoàn toàn học phí.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục