Vùng 4 Hải quân trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/6/2023 | 7:43:59 AM

Trong số các đồng chí nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc lần này có 01 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 02 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và 08 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Ngày 8/6, tại TP Cam Ranh, Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch nước cho 11 đồng chí nguyên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, chỉ huy đơn vị và trưởng ban.

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng chủ trì và chúc mừng.

Trong số các đồng chí nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc lần này có 01 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 02 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và 08 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.


 Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 tặng hoa, chúc mừng các cá nhân được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân chúc mừng các đồng chí được nhận phần thưởng cao quý, đồng thời khẳng định, đây là sự ghi nhận, khen thưởng của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp, hy sinh của các đồng chí trong suốt chặng đường công tác trong Quân đội. Trong thời gian tới, mong các đồng chí tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong cuộc sống hàng ngày, thực hiện tốt phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu”, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân ghi nhận những thành tích, cống hiến của các tập thể, cá nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự của các đồng chí và gia đình mà còn là niềm tự hào chung của thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, Quân chủng Hải quân, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa mà còn vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Chiều tối 25/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng, Thành phố Hồ Chí Minh – Vì cả nước, cùng cả nước".

Thượng tá Đào Hồng Thắng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Vùng 4 Hải quân, thay mặt Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 chủ trì việc tiếp nhận.

Sáng 25/4, tại xã Cát Hạnh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận sự hỗ trợ của UBND tỉnh Bình Định cho quân và dân huyện đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa trong thực hiện Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

Các thí sinh tham gia kiểm tra lý thuyết chuyên ngành hàng hải.

Ngày 24/4, tại thành phố Vũng Tàu, Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân) tổ chức khai mạc Hội thi chuyên ngành hàng hải, thông tin, cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục