Chú trọng giáo dục thế hệ trẻ theo "Di chúc" của Bác

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/10/2014 | 8:54:20 AM

YBĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ. Trong "Di chúc", Người căn dặn Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đời sau, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa "hồng", vừa "chuyên".

Nhiều mô hình kinh tế do đoàn viên, thanh niên làm chủ đã và đang phát huy hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.
Nhiều mô hình kinh tế do đoàn viên, thanh niên làm chủ đã và đang phát huy hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện "Di chúc" thiêng liêng của Người, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Yên Bái luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Các tổ chức Đảng luôn nêu cao vai trò định hướng trong các hoạt động của tổ chức Đoàn, giúp đoàn viên, thanh niên có nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó có hành động và động cơ phấn đấu đúng đắn.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái cho biết: "Kế thừa và phát huy những thành quả của các thế hệ thanh niên đi trước, thực hiện "Di chúc" của Bác và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn, Đội, Hội đã đẩy mạnh thực hiện nhiều phong trào hành động thiết thực, phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Nhiệm kỳ qua, 3 cuộc vận động và 2 chương trình công tác đã được tuổi trẻ Yên Bái nhiệt tình hưởng ứng bằng những hành động cụ thể, thiết thực".

Qua đó, từ năm 2009 đến nay, tuổi trẻ Yên Bái đã triển khai có hiệu quả các mô hình: "Sổ nhật ký làm theo lời Bác" với 182 tủ sách; 3.500 chi đoàn, liên đội có "Sổ nhật ký" ghi lại những việc tập thể, cá nhân đã làm được, chưa làm được để từ đó định hướng tu dưỡng, rèn luyện bản thân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chung tay cùng với chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị bằng những hành động cụ thể, thiết thực như: xây dựng 10 nhà nhân ái tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng; 21 nhà bán trú, điểm trường lẻ, công trình phụ trợ cho học sinh vùng cao với tổng trị giá 3 tỷ 880 triệu đồng; xây mới 10 cầu giao thông nông thôn; trồng cây xanh, xây dựng các tuyến đường văn minh.

 Tiêu biểu là mô hình "Thắp sáng đường quê" của tuổi trẻ Yên Bình; tổ chức được 17 chương trình hiến máu tình nguyện với 5.720 hội viên, thanh niên đăng ký hiến máu, trên 5.020 thanh niên đăng ký định nhóm máu, thu được 2.128 đơn vị máu. Tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Yên Bái còn được ghi nhận qua việc đảm nhận chăm sóc, bảo vệ 35ha và trồng mới gần 20ha rừng phòng hộ đầu nguồn của tuổi trẻ huyện Mù Cang Chải; cắm 150 biển cảnh báo ở các điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; vận động nhân dân canh tác 70ha ngô trên đất dốc, trồng mới 50ha rừng phòng hộ và 370ha cây sơn tra của tuổi trẻ huyện Trạm Tấu...

Các cấp bộ Đoàn, Đội, Hội toàn tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động của các mô hình câu lạc bộ (CLB), tổ, đội, nhóm theo sở thích, nghề nghiệp; thành lập, duy trì và nhân rộng hoạt động của các mô hình CLB: "Thầy thuốc trẻ", "Giúp nhau phát triển kinh tế", "Vì đàn em thân yêu"; duy trì hiệu quả mô hình "Bốn không" như: "Xã không có thanh niên nghiện ma túy" và rất nhiều mô hình CLB, tổ, đội nhóm theo ngành nghề, sở thích khác đã thu hút, tập hợp đông đảo thanh niên tham gia. Phong trào xung kích tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng.

Trong 5 năm, đã có 5.300 thanh niên lên đường nhập ngũ. Tuổi trẻ thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Vì nghĩa tình biên giới hải đảo", "Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu", "Góp đá xây Trường Sa"; phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật hát về biển đảo quê hương, chương trình giao lưu nghệ thuật "Khi Tổ quốc cần" với sự tham gia các các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam; trao tặng trên 1.000 lá cờ Tổ quốc tới chiến sỹ và nhân dân quần đảo Trường Sa đồng thời giao lưu và trao tặng quà cho thân nhân chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi hải đảo, biên giới.

Thông qua các hoạt động, tuổi trẻ Yên Bái ngày càng ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân và không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện và trưởng thành trong quá trình bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp. Từ các hoạt động, phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Từ năm 2011 - 2014, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu 7.372 đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy Đảng xem xét và 3.962 đoàn viên được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 Ngọc Sơn