Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII - 2019 thành công tốt đẹp

  • Cập nhật: Chủ nhật, 24/3/2019 | 10:22:19 AM

YênBái - Sau một buổi sáng thi đấu sôi nổi, hấp dẫn và kịch tính, Giải Việt dã truyền thống Báo Yên Bái lần thứ XVII -2019 đã thành công tốt đẹp với sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới và triển vọng.


Đánh giá về công tác tổ chức giải năm nay, Ban tổ chức giải cho biết: Giải năm nay đã diễn ra sôi nổi, hào hứng và an toàn; so với giải trước các vận động viên tham dự Giải năm nay đã có sự chuẩn bị tốt về thể lực, kỹ chiến thuật và tâm lý thi đấu, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị, học tập lẫn nhau giữa các đơn vị tham dự giải.

Kết thúc, Ban tổ chức đã trao cờ và giải thưởng cho các đoàn vận động viên có thành tích cao trong thi đấu. 

Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 2 vận động viên người nước ngoài quốc tịch Lào đang học tập tại tỉnh Yên Bái đã nỗ lực tham gia giải; Tỉnh đoàn Yên Bái đã khen thưởng 2 vận động viên người người dân tộc thiểu số thi đấu xuất sắc nhất; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh thưởng cho 2 vận động viên nhỏ tuổii nhất giải và Báo Yên Bái trao thưởng cho cặp vận động viên gia đình tham gia giải.

Ban tổ chức cũng đã trao giải đồng đội nhất, nhì, ba cho các đội nữ trẻ, nam trẻ, nữ chính và nam chính và giải Nhất toàn đoàn trẻ trao cho đoàn vận động viên huyện Trạm Tấu; giải Nhì cho đoàn vận động viên huyện Văn Yên; giải ba thuộc về đoàn vận động viên Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái. 

Giải Nhất toàn đoàn chính thuộc về đoàn vận động viên huyện Lục Yên; giải Nhì đoàn vận động viên huyện Mù cang Chải và giải Ba thuộc về đoàn vận động viên Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái.

* Một số hình ảnh tại Lễ trao giải Việt dã truyền thống Báo Yên Bái lần thứ XVII - năm 2019:



 Đồng chí Nông Thụy Sỹ - Tổng biên tập Báo Yên Bái, Trưởng ban Tổ chức Giải trao giải cho các vận động viên xuất sắc đối tượng nam chính.



Phó Tổng biên tập Báo Yên Bái Trần Quỳnh Liên trao thưởng cho 2 vận động viên xuất sắc nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tham dụ Giải 



Phó Tổng biên tập Báo Yên Bái Bùi Minh Đức trao thưởng cho 2 vận động viên nhỏ tuổi nhất giải



Đồng chí Đinh Tiến Hùng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao thưởng cho 2 vận động viên người dân tộc thiểu số xuất sắc nhất.



Ban tổ chức trao giải thưởng cho gia đình vận động viên ở huyện Yên Bình tham gia giải.





Ban tổ chức trao cờ đồng đội nhất, nhì, ba cho các đội nữ trẻ, nam trẻ, nữ chính và nam chính







Đồng chsi Nguyễn Hoàng Long- Phó  Giám  đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch trao giải Nhất toàn đoàn trẻ cho đoàn vận động viên huyện Trạm Tấu, giải Nhì cho đoàn huyện Văn Yên, giải ba cho đoàn Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái.



Đồng chí Nông Thụy Sỹ- Tổng Biên tập Báo Yên Bái, Trưởng ban Tổ chức Giải trao giải Nhất toàn đoàn chính cho đoàn vận động viên huyện Lục Yên; giải Nhì  cho đoàn huyện Mù Cang Chải và giải Ba thuộc về đoàn vận động viên Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái.

Đức Toàn - Hoài Văn