Tuổi trẻ thành phố Yên Bái: Lan tỏa những công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng bộ các cấp

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/9/2020 | 8:13:40 AM

YênBái - các công trình, phần việc mà tuổi trẻ thành phố đã hoàn thành không chỉ là những thành tích để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX mà còn góp phần tích cực vào hoạt động phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương...

Đoàn viên thanh niên thành phố Yên Bái tham gia lao động vệ sinh trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.
Đoàn viên thanh niên thành phố Yên Bái tham gia lao động vệ sinh trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Cùng với các ban, ngành, đoàn thể thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngay từ đầu năm 2020, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực chỉ đạo các cơ sở đoàn thành phố thực hiện hoàn thành nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa dâng lên Đảng. 

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, cùng với tăng cường lực lượng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vừa phòng chống đại dịch Covid-19 hiệu quả vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, các cơ sở Đoàn thành phố đã tập trung lực lượng thực hiện hoàn thành 28 công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Trong đó, điển hình là Thành đoàn đã phối hợp với đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Lienvietpostbank lắp đặt 30 ghế đá tại khu vực bờ hồ Quảng trường Km 5 và Nhà văn hóa đa năng phường Nam Cường với tổng trị giá trên 30 triệu đồng; hoàn thành công trình "Bích họa đường phố” trên trục đường Nguyễn Tất Thành có chiều dài 20 m, tổng diện tích 50 m vuông, với trị giá trên 50 triệu đồng. 

Chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn xã, phường huy động trên 2.000 lượt ĐVTN tham gia hoàn thành 25 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá trên 900 triệu đồng. Nhiều công trình tạo được sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng như công trình thắp sáng đường quê toàn thành phố với tổng chiều dài 11,5 km, gồm Đoàn xã Minh Bảo thực hiện 1,8 km tại thôn Bảo Yên; Đoàn xã Tuy Lộc thực hiện 1,2 km tại thôn Minh Long; Đoàn xã Tân Thịnh thực hiện 3 km tại thôn Trấn Thanh... 

Đặc biệt, trong dịp này, Thành đoàn đã huy động hàng nghìn lượt ĐVTN thực hiện nhiều công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 như công trình "Con đường em đến trường” với tổng chiều dài 10.640 m; huy động gần 1.000 lượt ĐVTN ở các cơ sở đoàn ra quân "Ngày Chủ nhật xanh” dọn dẹp vệ sinh, bóc dỡ quảng cáo vặt ở các xã, phường, khu vực trung tâm tỉnh km5 và dọn dẹp vệ sinh, làm sạch cỏ hai bên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đường tránh ngập; lắp đặt hàng nghìn giá treo cờ ở các xã, phường... đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, trang trọng trong dịp diễn ra Đại hội. 

Ngoài ra, Thành đoàn chú trọng công tác giáo dục truyền thống, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; tuyên truyền giáo dục pháp luật cho trên 4.000 lượt ĐVTN và huy động trên 5.000 lượt ĐVTN tham gia hưởng ứng Cuộc thi "Thanh niên với văn hóa giao thông”; tham gia hàng chục buổi phối hợp tuyên truyền ĐVTN và đông đảo nhân dân chủ động, chấp hành, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng tránh dịch Covid - 19. 

Thành đoàn Yên Bái cũng đã tặng 3.000 khẩu trang vải và hơn 200 bánh xà phòng sát khuẩn cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, phát miễn phí được 500 chai nước lọc, 3.000 cốc trà đá, 500 khẩu trang, trao hơn 100 suất quà và học bổng trị giá 24 triệu đồng cho các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí trên 40 triệu đồng. 

Hưởng ứng phong trào xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, từ đầu năm 2020 đến nay, Thành đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn xã, phường trồng được trên 4.500 cây xanh, phấn đấu hết năm trồng thêm hơn 5.000 cây.

Cùng đó, Thành đoàn chú trọng chăm lo đời sống kinh tế cho ĐVTN; triển khai thực hiện kịp thời các đề án, dự án của tỉnh, thành phố về hỗ trợ phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cho ĐVTN. 

Hiện, các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố đã thành lập mới được 13 tổ hợp tác sản xuất; trên 50 hộ xây dựng mô hình kinh tế mới do thanh niên làm chủ hoạt động hiệu quả, có thu nhập từ 3 đến 7 triệu đồng/tháng/mô hình. 

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước, các công trình, phần việc mà tuổi trẻ thành phố đã hoàn thành không chỉ là những thành tích để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX mà còn góp phần tích cực vào hoạt động phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố hướng đến hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại II "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.                        

A Mua