Lực lượng vũ trang Mù Cang Chải: Dân vận khéo theo lời Bác dạy

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/6/2022 | 1:46:00 PM

YênBái - Cùng với các phong trào thi đua yêu nước được thực hiện thường xuyên, liên tục, thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mù Cang Chải đặc biệt chú trọng công tác dân vận.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Mù Cang Chải giúp dân làm đường giao thông nông thôn.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Mù Cang Chải giúp dân làm đường giao thông nông thôn.

Cụ thể, ngay từ đầu các năm, Đảng ủy, chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác dân vận; chủ động triển khai cơ quan chính trị xây dựng kế hoạch chặt chẽ, cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan và các đơn vị cơ sở. Từ đó, phổ biến kế hoạch đến từng đơn vị và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn huy động nhân dân cùng tham gia…

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ "Dân vận khéo", LLVT huyện đã thực hiện thành công nhiều việc như: tổ chức huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận tại bản khu Tà Cua Y, bản Thào Chua Chải, xã Chế Cu Nha; 84 cán bộ, chiến sĩ dân quân, 4 cán bộ lực lượng thường trực tham gia tuyên truyền, vận động bà con nhân dân không chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép, không làm nhà, san gạt nền nhà tại khu Tà Cua Y của bản Thào Chua Chải, xã Chế Cu Nha (khu vực đã được quy hoạch làm đường quốc lộ) và tháo dỡ toàn bộ số nhà làm mới (sau khi đã quy hoạch); tổ chức san gạt, mở rộng đường giao thông nông thôn tại bản Mí Háng, xã Mồ Dề với 350 dân quân tự vệ, 17 lực lượng thường trực tham gia… tiến hành san gạt, mở rộng 1,3km đường giao thông nông thôn rộng 3 - 3,5 m đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

Điển hình, LLVT huyện phối hợp cùng với Tập đoàn Viettel khảo sát điểm trường mầm non của bản Màng Mủ, xã Mồ Dề, dự kiến xây dựng với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng; phối hợp với Bộ CHQS tỉnh khảo sát và giúp đỡ 15 hộ nghèo của xã Mồ Dề, dự kiến thoát nghèo năm 2022 với tổng kinh phí 45 triệu đồng và một số phần quà có ý nghĩa khác, tặng con giống phục vụ phát triển kinh tế cho các hộ nghèo trên địa bàn xã…

Thiếu tá Đào Tuấn Anh - Chính trị viên, Phó ban CHQS huyện Mù Cang Chải cho biết: Một trong những điểm sáng trong công tác dân vận của Ban CHQS huyện trong thời gian qua phải kể đến phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới". Trước thực tế trên địa bàn huyện tập trung phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn, đơn vị tăng cường tổ chức các đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận. 

Qua đó, vừa đẩy mạnh việc bám nắm địa bàn vừa tập trung nguồn lực, nhân lực; đồng thời, hỗ trợ bà con xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế gia đình, tuyên truyền nâng cao nhận thức xây dựng nếp sống văn minh... 

Để công tác dân vận thực sự có hiệu quả, đi vào chiều sâu, Ban CHQS huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai toàn diện các mặt hoạt động của công tác dân vận nhằm từng bước làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên.

Thông qua công tác dân vận, Ban CHQS huyện không chỉ tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống mà còn củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. LLVT huyện đã tập trung tham gia hỗ trợ các địa phương, nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, chú trọng vào các lĩnh vực, tiêu chí còn yếu, còn thiếu trong chương trình xây dựng nông thôn mới như: xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi xã hội, làm đường bê tông; thực hiện xây dựng nhà cho người nghèo; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; bảo vệ môi trường; thực hiện các phong trào, chính sách xã hội; đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị an toàn...

Phát huy những kết quả tích cực trong công tác dân vận, thời gian tới, Ban CHQS huyện Mù Cang Chải tiếp tục quán triệt, triển khai tốt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác dân vận; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "LLVT huyện Mù Cang Chải chung sức xây dựng nông thôn mới”, chính sách hậu phương quân đội, góp phần tham gia xây dựng cơ sở chính trị của địa phương vững mạnh, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn... 

"Đồng thời, tiếp tục triển khai, đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận với nhiều mô hình "Dân vận khéo” làm cho phong trào có sức lan tỏa, góp phần xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường đoàn kết quân - dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội” - Thiếu tá Đào Tuấn Anh nhấn mạnh.

Thiên Cầm