Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Quốc hội khảo sát chuyên đề "Thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em" tại huyện Yên Bình

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/9/2022 | 7:04:51 PM

YênBái - Chiều 15/9, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do đồng chí Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại huyện Yên Bình nhằm khảo sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống đuối nước trẻ em”.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Quốc Luận - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; Hoàng Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tại huyện Yên Bình, Đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại Trường TH&THCS Thịnh Hưng, huyện Yên Bìnhvà một số điểm có nguy cơ cao về đuối nước trên địa bàn xã Thịnh Hưng và bể bơi Ruby tại tổ 13, thị trấn Yên Bình.


Lãnh đạo huyện Yên Bình báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện. 

Theo thống kê, huyện Yên Bình hiện có trên 27.300 trẻ em dưới 16 tuổi. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo về phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước; đẩy mạnh tuyên truyền, không ngừng nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong việc hướng dẫn học sinh các kỹ năng về an toàn trong môi trường nước, an toàn giao thông nhằm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ. 

Toàn huyện đã có nhiều mô hình và cách làm hiệu quả phòng, chống đuối nước cho trẻ em như xây dựng "ngôi nhà an toàn”, "trường học an toàn”, "cộng đồng an toàn”; trẻ em được thực hành bơi dưới nước, kỹ năng sơ cấp cứu và kiến thức an toàn dưới nước; cách xử lý các tình huống nguy hiểm dưới nước; tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí, hỗ trợ kinh phí học bơi cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn. 


Đoàn khảo sát thực tế tại bể bơi Ruby, tổ 13, thị trấn Yên Bình.

Hiện nay, huyện đang có 4 bể bơi tư nhân, 1 bể bơi công cộng, 4 khu vui chơi giải trí cho trẻ em đạt tiêu chuẩn, đảm bảo điều kiện cho các hoạt động vui chơi an toàn, lành mạnh, giúp nâng cao thể chất cho trẻ.

Hàng năm, Ban vận động Quỹ bảo trợ trẻ em cấp huyện huy động nguồn kinh phí 150 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi, thăm hỏi, hỗ trợ trẻ em chịu ảnh hưởng do thiên tai, hỏa hoạn. Hàng năm, chính quyền địa phương yêu cầu các gia đình ký cam kết phòng, chống đuối nước cho trẻ…


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội Tạ Văn Hạ phát biểu tại buổi làm việc tại huyện Yên Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội Tạ Văn Hạ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em của các cấp ủy, chính quyền huyện Yên Bình trong thời gian qua. 

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội Tạ Văn Hạ cho rằng Yên Bình là huyện có diện tích ao, hồ lớn song với sự vào cuộc của các tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em nên nhiều năm qua trên địa bàn đã hạn chế tình trạng trẻ em đuối nước. 


Qua khảo sát thực tế, Đoàn công tác sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu những mô hình, cách làm hay của huyện để nhân rộng cho các địa phương có nhiều diện tích ao hồ, sông suối trên cả nước học tập, làm theo. Đồng thời sẽ tiếp thu những ý kiến, kiến nghị đề xuất của địa phương để Đoàn tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.



Nhân dịp này, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội đã tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại Thịnh Hưng, huyện Yên Bình (ảnh trên).

Sáng mai (16/9), Đoàn sẽ làm việc tại UBND tỉnh về nội dung này.
Đức Toàn