Yên Bái sẽ tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời từ ngày 1 - 7/10

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/9/2022 | 7:22:16 AM

YênBái - Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.

Hội sách hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh  tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn do UBND tỉnh Yên Bái phát động ngày 15 - 16/4/2022. (Ảnh: Báo Dân tộc)
Hội sách hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn do UBND tỉnh Yên Bái phát động ngày 15 - 16/4/2022. (Ảnh: Báo Dân tộc)

Tuần lễ sẽ được tổ chức từ ngày 1 - 7/10/2022 với chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19”. Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào ngày 1/10/2022.

Để tổ chức các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 có hiệu quả, Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập tỉnh Yên Bái đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh căn cứ vào điều kiện, nhiệm vụ cụ thể sẽ tổ chức triển khai Tuần lễ với hình thức, nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tối đa các nền tảng số, góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục - đào tạo. 

Trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022, tỉnh sẽ khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia diễn dần, câu lạc bộ giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học để từng bước phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số trong hoạt động dạy, học. 

Đây là dịp để nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với học tập suốt đời, tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân... 








Thanh Chi