Ấn tượng Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2022

  • Cập nhật: Thứ bảy, 24/9/2022 | 10:52:11 PM

YênBái - Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai mạc Lễ hội Văn hoá - Du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 diễn ra trong niềm vinh dự, tự hào của đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói riêng và các tỉnh Tây Bắc nói chung. Trong nhiều ngày qua, thị xã miền Tây được sống trong không khí lễ hội sôi động và hoành tráng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, du khách trong và ngoài nước.


Người dân hân hoan, phấn khởi trước sự kiện lớn được tổ chức tại địa phương.


Các diễn viên tự hào khi được góp sức vào thành công của Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội 


Du khách ấn tượng với các hoạt động và Lễ hội nơi Mường Lò đậm màu huyền thoại

Đó là niềm vui, niềm tự hào gắn với trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ di sản của mỗi người dân Yên Bái nói riêng và các tỉnh có di sản nói chung; là những cảm xúc và ấn tượng khó quên với mỗi du khách khi đến với Nghĩa Lộ - Mường Lò, miền đất tươi đẹp, những con người thân thiện, nhân ái, mến khách cùng nhiều nét văn hóa đặc sắc đang mời gọi du khách đến nơi hội tụ những sắc màu Tây Bắc để cảm nhận trọn vẹn những giá trị của di sản Nghệ thuật xòe Thái.

Nhóm PVYBĐT