Điểm tin tức thời sự nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (19-25/9)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 25/9/2022 | 7:21:53 PM

YênBái - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Yên Bái/ Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” và khai mạc Lễ hội Văn hóa -Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022/ Phát hiện 11 đạo sắc phong cổ quý hiếm thời Nguyễn/ Khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép gần 4m3 gỗ pơ mu… là những tin tức thời sự nổi bật trong tỉnh tuần qua.


Sáng 25/9, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái (mở rộng) về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị từ sau Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đến nay; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Trước đó, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu Di tích lịch sử, văn hoá Quốc gia Căng - Đồn, thị xã Nghĩa Lộ; kiểm tra thực địa Đồ án quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà đến năm 2040 và một số dự án xây dựng Khu công nghiệp Trấn Yên và thành phố Yên Bái; thăm và làm việc tại Trung đoàn Không quân 921; dự Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” tại thị xã Nghĩa Lộ...


 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dành nhiều thời gian thăm, kiểm tra thực tế tại cơ sở và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng).


Chiều 22/9, đoàn đại biểu tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ và đặt vòng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử văn hoá Quốc gia Căng - Đồn Nghĩa Lộ nhân dịp tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xoè Thái” vào danh sách Di sản Văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hoá - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022. 


Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử văn hoá Quốc gia Căng và Đồn Nghĩa Lộ.


Tối 24/9, tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái vinh dự phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên long trọng tổ chức Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022. Sự kiện đánh dấu bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc và hoành tráng mang chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản” với 3 chương và vòng đại xòe 2.022 nghệ nhân, diễn viên tham gia. Xoè Thái là di sản thứ 14 của Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, đại diện Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” từ bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện đặc biệt này đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, lễ hội đặc sắc như: chương trình diễu diễn đường phố tôn vinh giá trị văn hoá các dân tộc; Triển lãm ảnh "Di sản Nghệ thuật Xòe Thái Việt Nam” và "Ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc” mở rộng; Không gian trưng bày, trình diễn văn hóa các dân tộc và Triển lãm ảnh tư liệu về các dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Hội chợ sản phẩm OCOP, đặc sản các vùng miền và văn hóa ẩm thực; Chương trình nghệ thuật "Tây Bắc - Vang mãi bản hòa ca” của thành phố Yên Bái; Lễ hội Tôn vinh cây chè Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng, Đêm tiệc trà Suối Giàng, Lễ hội cốm Tú Lệ của huyện Văn Chấn; Giải chạy Marathon, Lễ mừng cơm mới của huyện Mù Cang Chải; Chương trình khởi động hành trình leo núi Tà Xùa, Tà Chì Nhù của huyện Trạm Tấu…


Các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng lễ vinh danh "Nghệ thuật Xòe Thái" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.


Sáng 19/9, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh để cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Yên Bái lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự kiến, Đại hội sẽ diễn ra vào cuối tháng 10/2022.


Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.


Tuần qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tham dự các hội nghị trực tuyến của các Bộ, ban, ngành Trung ương: Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Quy định 80 và thông báo Kết luận 20 của Trung ương; Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập; Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 chủ đề chuyển đổi số; Hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Bình năm 2022; Hội nghị triển khai Dự án "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số và miền núi". 

Các đại biểu dự Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Quy định 80 và thông báo Kết luận 20 của Trung ương tại điểm cầu Yên Bái.


Ngày 22-5, Đoàn công tác Quân khu 2 do Thiếu tướng Trần Anh Du - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng và công tác bảo đảm an toàn năm 2022 đối với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái. 

Đoàn công tác kiểm tra kho vũ khí, đạn Ban CHQS thị xã Nghĩa Lộ.
Đoàn công tác kiểm tra kho vũ khí, đạn dược tại Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ.


Ngày 19/9, Ban An toàn giao thông tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 195/KH-BATGT về tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh năm 2022. Cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; nâng cao ý thức chấp hành những quy định của pháp luật về an toàn giao thông, qua đó góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Học sinh khối các trường trung học trên địa bàn tỉnh tham gia Hội thi Tuyên truyền an toàn giao thông do Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái tổ chức.
Học sinh khối các trường trung học trên địa bàn tỉnh tham gia Hội thi Tuyên truyền an toàn giao thông do Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức.


Vừa qua, trong chuyến nghiên cứu khai thác tư liệu di sản văn hóa vùng ven di tích lịch sử và danh thắng hồ Thác Bà, cán bộ Bảo tàng tỉnh đã tình cờ phát hiện tại nhà của một người dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình có lưu giữ 11 đạo sắc phong cổ quý hiếm bằng văn tự Hán Nôm, có niên hiệu của 4 triều vua thời Nguyễn: Tự Đức, Thành Thái, Duy Tân và Khải Định từ năm (1848 đến 1925). Đây là tài liệu rất quan trọng phục vụ cho công tác nghiên cứu lịch sử, văn hóa chuyên sâu về sự phát triển của triều Nguyễn trên vùng đất Yên Bái trong lịch sử. 


Một số đạo sắc phong cổ quý hiếm bằng văn tự Hán Nôm, có niên hiệu của 4 triều vua thời Nguyễn: Tự Đức, Thành Thái, Duy Tân và Khải Định từ năm (1848 đến 1925) mới được phát hiện tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.


Ngày 19/9, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2025. Chương trình phối hợp được thống nhất với 3 nội dung cụ thể nhằm góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của hai đơn vị trong việc tập hợp phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học-công nghệ, cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp luật, kiến thức sản xuất kinh doanh nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và trình độ của nông dân và cư dân nông thôn.

Lãnh đạo HND và LHH ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2025.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tỉnh và Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2025.


Sở Y tế tuần qua đã có Công văn hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng. Theo đó, các trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang: người có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp, người mắc nghi ngờ mắc Covid-19; tất cả các đối tượng (trừ em dưới 5 tuổi) khi đến nơi công cộng thuộc khu vực đã được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4. Ngoài các nơi quy định khuyến khích sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng theo quy định... 

Tại các cơ sở y tế người dân bắt buộc phải sử dụng khẩu trang.
Tại các cơ sở y tế người dân bắt buộc phải sử dụng khẩu trang.


Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2022), sáng 23/9, Thành ủy Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tuyên dương 19 mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trao Giấy chứng nhận và khen thưởng 19 cá nhân và 11 tập thể đạt giải Cuộc thi viết "Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 44 cá nhân và 11 tập thể đạt giải Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu về pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, vi phạm hành chính".


Lãnh đạo Thành ủy Yên Bái tặng Giấy khen cho 10 mô hình tiên tiến học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Sáng 24/9, Đảng bộ xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập và ra mắt cuốn Lịch sử Đảng bộ xã, giai đoạn 1945 - 2000. Dịp này, Đảng bộ xã cũng đã công bố ra mắt, phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ xã Thượng Bằng La giai đoạn 1945 - 2022 và khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình tặng hoa chúc mừng Đảng bộ xã Thượng Bằng La.


Sáng 25/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) Trung đoàn Bộ binh 567 anh hùng tổ chức gặp mặt truyền thống tại tỉnh Yên Bái. Được thành lập ngày 15/1/1975, Trung đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ mới phục vụ cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ và đã lập nhiều chiến công trong cuộc chiến đấu bảo vệ Biên giới phía Bắc Tổ quốc năm 1979.

Ban liên lạc Hội CCB Trung đoàn Bộ binh 567 tại tỉnh Yên Bái trao cờ luân lưu truyền thống cho Ban liên lạc Hội CCB Trung đoàn Bộ binh 567 tỉnh Bắc Kạn.
Ban liên lạc Hội CCB Trung đoàn Bộ binh 567 tại tỉnh Yên Bái trao cờ luân lưu truyền thống cho Ban liên lạc Hội CCB Trung đoàn Bộ binh 567 tỉnh Bắc Kạn.


Chiều 21/9, Agribank Chi nhánh tỉnh Yên Bái đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Trung tâm Kinh doanh VNPT Yên Bái. Theo thỏa thuận, Agribank Chi nhánh tỉnh Yên Bái sẽ cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại với Trung tâm Kinh doanh VNPT Yên Bái trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Đồng thời Trung tâm kinh doanh VNPT Yên Bái cung cấp cho Agribank Chi nhánh tỉnh toàn bộ dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu phát triển toàn diện của Agribank Chi nhánh tỉnh, đáp ứng sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên thế giới và tại Việt Nam.

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Yên Bái và Trung tâm VNPT Yên Bái ký kết thỏa thuận hợp tác
 Lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Yên Bái và VNPT Yên Bái ký kết thỏa thuận hợp tác.


Sáng 23/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phối hợp với Đội quản lý thị trường (QLTT) số 2, thuộc Cục QLTT tỉnh tổ chức tiêu hủy hơn 7.000 sản phẩm bánh kẹo các loại nhập lậu. Chủ số hàng hóa trên là Nguyễn Thị Minh Lợi, sinh năm 1974, trú tại tổ 13C, cụm 3, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với Nguyễn Thị Minh Lợi về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu (thực phẩm).

Lực lượng chức năng tiêu hủy toàn bộ số bánh kẹo nhập lậu theo đúng quy định của pháp luật.
Lực lượng chức năng tiêu hủy toàn bộ số bánh kẹo nhập lậu theo đúng quy định của pháp luật.


Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trạm Tấu vừa bắt giữ và ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” đối với Bùi Văn Hùng, sinh năm 1995, trú tại tổ 3, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Hùng đã bị lực lượng chức năng phát hiện khi đang vận chuyển trên xe 181 thanh, tấm gỗ pơ mu có khối lượng 3,698 m3, là loại gỗ có tên trong danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm. 

Toàn bộ số tang vật tại cơ quan Công an.
Toàn bộ số tang vật tại cơ quan Công an.

YBĐT