Việt Cường: Học và làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/10/2022 | 7:29:02 AM

YênBái - Giai đoạn 2016 - 2021, Đảng ủy xã đã chỉ đạo xây dựng, nhân rộng 28 mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực.

Nhân dân xã Việt Cường chung sức bê tông hóa đường nông thôn.
Nhân dân xã Việt Cường chung sức bê tông hóa đường nông thôn.


Ông Hoàng Văn Biên - Bí thư Đảng ủy xã Việt Cường cho biết: với đặc thù xã thuần nông, để học và làm theo Bác, Đảng ủy xã chỉ đạo mỗi chi bộ sẽ chọn một cách làm riêng sao cho hiệu quả nhất. Trên cơ sở đó, Đảng ủy chỉ đạo xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Theo đó, trong giai đoạn 2016 - 2021, Đảng ủy xã đã chỉ đạo xây dựng, nhân rộng 28 mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực. 

Ông Phạm Kim Văn - Bí thư Chi bộ thôn 4 cho biết: "Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy xã, Chi bộ đã tổ chức quán triệt tới toàn thể đảng viên, quần chúng tích cực thực hiện; trong đó, phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên”. 

Với kế hoạch giao xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2023, Chi bộ đã xây dựng nghị quyết để triển khai tới các tổ chức, đoàn thể, các đảng viên về nội dung, ý nghĩa, mục đích và trách nhiệm thực hiện của từng cán bộ, đảng viên. 

Cùng đó, Chi bộ đã vận động các đảng viên hăng hái đi đầu trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi bằng việc tập trung phát triển diện tích quế, tập trung nguồn lực XDNTM. Thực hiện tốt phong trào "Ngày thứ Bảy cùng dân” tạo hiệu ứng lan tỏa tốt trong Chi bộ. 

Nhờ đó, từ năm 2021 đến nay, nhân dân đã đóng góp trên 2 tỷ đồng, hiến hơn 2.000 m2 đất vườn tạp, hoa màu, phá bỏ hàng trăm cây cối hoa màu để bê tông hóa gần 6 km trục đường thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn và các thiết chế NTM khác. 

Cùng đó, nhân dân phát triển được hơn 100 ha đồi rừng, 7 ha cây ăn quả, gần 10 mô hình chăn nuôi tập trung, 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ, chế biến gỗ rừng trồng, thu nhập bình quân đầu người trong thôn năm 2021 đạt 40 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,4% theo tiêu chí cũ. 

Năm 2021, thôn 4 hoàn thành và ra mắt thôn NTM nâng cao và hiện đang hoàn thành các tiêu chí phấn đấu quý I năm 2023 hoàn thành thôn NTM kiểu mẫu. Được chọn để xây dựng mô hình điển hình về phát triển kinh tế, ông Hoàng Mạnh Hùng, thôn 4 đã mạnh dạn đầu tư hơn 1 tỷ đồng làm mô hình nuôi dê bách thảo sinh sản và thương phẩm để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho gia đình. 

Qua đó, năm 2021 ông Hùng vừa bán giống vừa bán dê thương phẩm thu lãi gần 100 triệu đồng. Từ mô hình nuôi dê của ông Hùng, Đảng ủy xã đang chỉ đạo nhân rộng mô hình nuôi dê bách thảo ra các thôn khác.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt. Từ một xã thuần nông, đời sống người dân đã từng bước được nâng cao cả vật chất lẫn tinh thần; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 toàn xã đạt 45 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,84%; xã đã quy hoạch được vùng sản xuất lúa tập trung với diện tích trên 268 ha; diện tích quế 787 ha; trong đó, 500 ha quế hữu cơ; xã có 2 doanh nghiệp, 18 xưởng chế biến gỗ rừng trồng, 10 xưởng đóng đồ mộc dân dụng, 1 cơ sở sản xuất gạch ba vanh, trên 200 cơ sở kinh doanh dịch vụ buôn bán, giải trí, vận tải, buôn bán hàng hóa.

Thanh Tân