Khánh thành công trình kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/11/2022 | 3:16:02 PM

Sáng 23.11, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khánh thành Cầu Cái Cam 2 thuộc dự án xây dựng đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long. Đây là công trình của tỉnh Vĩnh Long đầu tư xây dựng chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23.11.1922 - 23.11.2022).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại biểu cắt băng khánh thành Cầu Cái Cam 2, tỉnh Vĩnh Long.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại biểu cắt băng khánh thành Cầu Cái Cam 2, tỉnh Vĩnh Long.

Đến dự lễ khánh thành có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết: Dự án đường Võ Văn Kiệt gồm có 5 gói thầu xây lắp, đến nay đã thi công hoàn thành 2 gói thầu là cầu Cái Cam 2 và đoạn đường từ đường Nguyễn Huệ đến đường Phan Văn Đáng; đang triển khai thi công 2 gói thầu theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022 (gồm đoạn từ đường Mậu Thân đến đường Nguyễn Huệ và đoạn từ cầu Cái Cam đến tuyến tránh Quốc lộ 1). Riêng 1 gói thầu (đoạn từ tuyến tránh Quốc lộ 1 đến giáp với Quốc lộ 1 tại Phường Tân Ngãi sẽ thực hiện trong thời gian tới).

Cầu Cái Cam 2 được thiết kế bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực có tải trọng thiết kế tiêu chuẩn HL.93, gồm 2 đơn nguyên. Chiều dài toàn cầu là 482m, chiều rộng cầu tại nhịp chính 34m.

Cầu gồm 10 nhịp: Nhịp chính kết cấu vòm ống thép dạng lưới chiều dài 95m; Các nhịp còn lại kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực. Mỗi đơn nguyên rộng 15m, khoảng cách giữa 2 đơn nguyên tại nhịp chính là 3,9m. Phần đường vào cầu theo tiêu chuẩn đường đô thị, vận tốc thiết kế 60km/giờ, tải trọng thiết kế trục đơn 10 tấn, mặt đường bê tông nhựa nóng.

 
 Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thông xe Cầu Cái Cam 2. 

"Cầu Cái Cam 2 hoàn thành sẽ có thêm tuyến đường mới nối liền phường 9 với phường Trường An. Việc lưu thông được rút ngắn, vận chuyển hàng hóa vào trung tâm thành phố dễ dàng, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố Vĩnh Long.

Đặc biệt công trình hoàn thành cũng làm không gian kiến trúc cảnh quan của khu hành chính tỉnh Vĩnh Long được khang trang hơn" - ông Ngời nói thêm.

Được biết, công trình Cầu Cái Cam 2 thuộc dự án xây dựng đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long nhằm tôn vinh, tri ân những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt nhân Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Thủ tướng, người con ưu tú đất Vĩnh Long. Đường Võ Văn Kiệt và cầu Cái Cam cũng được kỳ vọng sẽ kết nối với các tỉnh qua tuyến tránh thành phố Vĩnh Long và cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ.
(Theo LĐO)