Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên đối thoại với thanh niên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/11/2022 | 2:54:02 PM

YênBái - Ngày 25/11, UBND huyện Trấn Yên tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên năm 2022 với chủ đề “Thanh niên huyện Trấn Yên với phát triển kinh tế - xã hội, khởi nghiệp, lập nghiệp” bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm huyện và 21 xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND huyện Trấn Yên và các đoàn viên, thanh niên đã tập trung trao đổi, làm rõ một số nội dung như: giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho thanh thiếu niên; cơ chế, chính sách trong thu hút, tuyển chọn, trọng dụng trí thức trẻ; chính sách hỗ trợ đoàn viên, thanh niên ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh; vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cá nhân trên mạng; việc tiếp cận các nguồn vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp; vấn đề phát triển và củng cố đoàn viên, hội viên…

Tại Hội nghị đối thoại, các ý kiến, kiến nghị của thanh niên cơ bản đã được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện Trấn Yên trao đổi, giải đáp, giải quyết được phần nào những tâm tư, nguyện vọng, những trăn trở của thanh niên trên địa bàn huyện.

Để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, xung kích của đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, trong thời gian tới, lãnh đạo huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và đội ngũ thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung đào tạo thanh niên trở thành lực lượng lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới;đổi mới trong công tác vận động, tập hợp thanh niên.

Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện mong muốn thanh niên chủ động cực học tập và tự học hỏi để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, khoa học, kỹ thuật, tay nghề, kỹ năng mềm để thích ứng với thị trường lao động trong nước và thị trường lao động quốc tế để khởi nghiệp, lập nghiệp.

Huyện Trấn Yên luôn khuyến khích, tạo điều kiện, hướng dẫn, định hướng, tư vấn về hướng đi, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, tìm kiếm thị trường và luôn là người đồng hành cùng với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế- xã hội và tin tưởng trong thời gian tới sẽ có nhiều mô hình, tấm gương sáng điển hình của thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thành công, hiệu quả, gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thanh Hùng (Trung tâm TT&VH Trấn Yên)