Hàn Quốc bắn 21 loạt đại bác, nghi thức cao nhất chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/12/2022 | 5:01:02 PM

Tổng thống Yoon Suk-Yeol chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước với nghi thức cao nhất.

Tổng thống Yoon Suk-Yeol đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Tổng thống Yoon Suk-Yeol đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Chiều 5-12, tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra trang trọng tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc dưới sự chủ trì của Tổng thống Yoon Suk-Yeol.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự có: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Thị Thanh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng...

Vào đúng 15 giờ (giờ địa phương), đoàn xe lễ tân dưới sự hộ tống của xe dẫn đường, xe cảnh vệ đưa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn tiến vào Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.

Đoàn xe dừng tại thảm đỏ, trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng thống Yoon Suk-Yeol bắt tay, chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.


Hàn Quốc tiếp đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với nghi thức cao nhất, bắn 21 loạt đại bác chào mừng

Tiếp đó, Tổng thống Hàn Quốc trân trọng mời Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Trong tiếng rền vang của 21 loạt đại bác, quân nhạc cử quốc thiều hai nước.


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk-Yeol

Đội trưởng Đội danh dự Quân đội Hàn Quốc mời hai nhà lãnh đạo cùng duyệt đội danh dự. Khi đến tổ quân kỳ giữa hàng tiêu binh, hai nguyên thủ cùng chào Quốc kỳ.





Kết thúc lễ duyệt Đội danh dự, Tổng thống Yoon Suk-Yeol và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đến vẫy tay chào đại diện cộng đồng, bà con người Việt tại Hàn Quốc.


Sau đó, hai nhà cùng tới chào thành viên đoàn hai nước dự lễ đón.

Kết thúc lễ đón, Tổng thống Yoon Suk-Yeol và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bước vào hội đàm chính thức.


Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-Yeol hội đàm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Trong 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam - Hàn Quốc đã từng bước nâng cấp từ quan hệ hữu nghị lên "Đối tác hợp tác toàn diện trong thế kỷ 21" năm 2001. Tiếp đó, hai nước nâng quan hệ lên mức "Đối tác hợp tác chiến lược" năm 2009 và các lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí nâng cấp lên mức quan hệ cao hơn trong năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước được kỳ vọng "sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc".
(Theo NLĐO)