Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/12/2022 | 8:19:58 PM

Chiều 19/12/2022, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân dự gặp mặt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022) và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những chiến công xuất sắc của Quân chủng Phòng không-Không quân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những chiến công xuất sắc của Quân chủng Phòng không-Không quân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tham dự gặp mặt và đón Chủ tịch nước có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Cùng dự gặp mặt và đón Chủ tịch nước có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Lê Huy Vịnh. Cùng lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, TP Hà Nội; đại diện một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được đến thăm đơn vị đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, đặc biệt là toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”-chiến thắng lẫy lừng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta.

Ôn lại những chiến công xuất sắc của Quân chủng PK-KQ, Chủ tịch nước cho rằng: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bộ đội PK-KQ luôn khẳng định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu tại buổi gặp mặt. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu dâng hương, dâng hoa các Anh hùng Liệt sĩ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết phát biểu cảm tưởng tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân
 Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, trong Chiến dịch Phòng không Hà Nội-Hải Phòng cuối năm 1972, Bộ đội PK-KQ đã phát huy cao độ vai trò nòng cốt trong cuộc đối đầu lịch sử chưa từng có với không quân Mỹ, đánh bại cuộc tập kích chiến lược đường không chủ yếu bằng máy bay B-52 của chúng vào Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh lân cận; cùng với quân và dân miền Bắc bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 chiếc B-52, làm nên Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” vĩ đại. Chiến thắng đã thể hiện đường lối chính trị, quân sự đúng đắn của Đảng ta; thể hiện sức mạnh chính trị, tinh thần của toàn dân tộc Việt Nam, mà nòng cốt là lực lượng PK-KQ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” là trận quyết chiến chiến lược, góp phần "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, thực hiện ý nguyện thống nhất đất nước của Bác Hồ kính yêu và toàn thể dân tộc Việt Nam. Đối với dân tộc, đây là một trong những chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, như một Chi Lăng, Hàm Tử, Đống Đa. Đối với thời đại, đây là chiến thắng của chế độ xã hội chủ nghĩa, là đòn đánh lịch sử, mở đường cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân mới, góp phần làm tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của phong trào cách mạng thế giới vào chủ nghĩa đế quốc.

Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ công lao của các cán bộ, chiến sĩ và tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ đã không quản gian khổ, hy sinh cùng với quân và dân miền Bắc làm nên chiến thắng oai hùng này. Nửa thế kỷ nhìn lại, chúng ta càng thêm tự hào về ý nghĩa lịch sử và thời đại của Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không". Chiến thắng đó đã để lại cho chúng ta bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị, cần được vận dụng sáng tạo trong điều kiện mới.
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm.

Chủ tịch nước đánh giá, những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, như: Sẵn sàng chiến đấu, tổ chức các cuộc diễn tập bắn, ném bom, đạn thật của các lực lượng, diễn tập tìm kiếm cứu nạn đường không; tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói, giảm nghèo... Qua đó, càng làm tỏa sáng hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ”, "Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong lòng nhân dân.

Theo Chủ tịch nước, Quân chủng PK-KQ là lực lượng được ưu tiên đầu tư tiến thẳng lên hiện đại, bởi vậy, phải chú trọng xây dựng lực lượng thật sự mạnh cả về con người và vũ khí, trang bị, trong đó, lấy xây dựng con người là trung tâm. Thường xuyên chăm lo xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Bảo đảm toàn Quân chủng là một khối thống nhất về ý chí và hành động, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành tình cảm nồng ấm cho các cựu chiến binh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân.
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong mọi tình huống. Tiếp tục chấn chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng "tinh, gọn, mạnh”; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao.

Thường xuyên nghiên cứu nắm chắc tình hình âm mưu thủ đoạn của địch, nhất là đối tượng tác chiến phòng không để có những phương án, quyết tâm chiến đấu chính xác, kịp thời, không ngừng hoàn thiện thế trận phòng không gắn với thế trận phòng thủ trên từng khu vực, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đặc biệt là phải làm tốt vai trò làm tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng xây dựng các lực lượng phòng không nhân dân, không quân toàn quân, tạo thành thế trận vững mạnh, rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” cũng là dịp để chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn các cuộc kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta và những cuộc chiến tranh trên thế giới gần đây, nhất là các chiến dịch phòng không lớn để vận dụng trong thời gian tới. Tăng cường nghiên cứu lý luận quân sự, nghệ thuật tác PKKQ không hiện đại; tích cực nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ quân sự trong lĩnh vực PK-KQ; trong đó, chú ý nghiên cứu phòng, chống tiến công đường không bằng vũ khí công nghệ cao của địch để vận dụng trong điều kiện mới, phù hợp với điều kiện tác chiến của Quân đội ta.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương, dâng hoa và viết cảm tưởng tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ trong khuôn viên Quân chủng PK-KQ.

(Theo QĐND)