Yên Bái gặp mặt các cựu chiến binh tham gia chiến dịch "Hà Nội - 12 ngày đêm"

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/12/2022 | 2:39:04 PM

Sáng ngày 24/12, Câu lạc bộ (CLB) Phòng không thành phố Yên Bái tổ chức họp mặt truyền thống. Thiếu tướng Lý A Sáng - nguyên phó Tư lệnh Quân khu II, đồng chí Hoàng Thương Lượng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại tá Nguyễn Trung Thái - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái và nhiều sỹ quan cao cấp đã đến dự.

Bộ đội tên lửa những ngày đánh trận Điện Biên Phủ trên không - Ảnh: Tư liệu/Internet.
Bộ đội tên lửa những ngày đánh trận Điện Biên Phủ trên không - Ảnh: Tư liệu/Internet.

Đồng chí Lê Xuân Trịnh - Chủ nhiệm CLB đã ôn lại sự kiện "Hà Nội - 12 ngày đêm, trận Điện Biên phủ trên không” cách đây 50 năm; ôn lại tinh thần trực tiếp chiến đấu anh dũng của quân và dân tỉnh Yên Bái đánh trả máy bay Mỹ, trong đó có sự kiện phi công Phạm Tuân xuất kích từ sân bay Yên Bái đêm 27/12/1972 bắn tan "pháo đài bay" B52 của Mỹ.

Các cựu chiến binh nhập ngũ thời điểm tổng động viên năm 1972 đã phát biểu, nói rõ hơn về tính năng của máy bay B52 và ý chí quật cường của quân và dân thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Việt Trì, Yên Bái - những trọng điểm rải thảm, đánh phá của không quân Mỹ trong thời gian 12 ngày đêm từ 18 đến 29 tháng 12 năm 1972. 

Trong lưới lửa phòng không và tự vệ của cả nước, đặc biệt, các binh chủng tên lửa phòng không và tự vệ của cả nước đã chiến đấu quả cảm, bắn rơi 81 máy bay Mỹ trong đó 36 "pháo đài bay” B52, buộc Chính phủ Hoa Kỳ phải nối lại đàm phán và đi đến ký kết Hiệp định Pa-ri lập lại hòa bình ở Việt Nam tháng 1/1973.

Hà Lâm