Xe ô tô dùng năng lượng mặt trời

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/1/2023 | 9:54:15 AM

Một công ty khởi nghiệp của Ấn Độ hôm qua đã cho ra mắt xe ô tô điện đầu tiên chạy bằng năng lượng mặt trời tại Triển lãm ô tô diễn ra tại bang Uttar Pradesh.

Các hãng sản xuất ô tô tăng gấp đôi chi tiêu cho xe điện, pin lên 1,2 nghìn tỷ USD vào năm 2030
Chiếc xe này mang tên Eva, có hai chỗ ngồi và được gắn các tấm pin mặt trời trên nóc xe. Các tấm pin mặt trời có khả năng sạc lên tới 3.000 km trong 1 năm. Công ty dự định sẽ đưa chiếc xe nhỏ gọn nặng 500 kg này ra thị trường trong vòng 18 tháng tới.

Chính phủ Ấn Độ đang tìm cách giảm ô nhiễm và khí thải cho các thành phố lớn bằng cách thúc đẩy việc phát triển các phương tiện sạch. Nước này đã hỗ trợ cho các công ty trong nước hàng triệu đô la để chế tạo xe điện.
(Theo VTV)