Hàng trăm nghìn ôtô từ Indonesia, Thái Lan nhập vào Việt Nam trong 2022

  • Cập nhật: Thứ bảy, 21/1/2023 | 8:48:33 AM

Năm 2022, Indonesia vượt Thái Lan trở thành nước xuất khẩu ôtô nhiều nhất sang Việt Nam với 72.671 chiếc, trị giá khoảng 1,05 tỷ USD.

Theo Tổng cục Hải Quan, Việt Nam trong 2022 nhập khẩu 173.467 ôtô nguyên chiếc các loại, tăng 8.5% so với năm trước. Trong đó, ôtô con là sản phẩm chủ yếu với 144.912 chiếc, tăng 32,1%.

Xuất xứ ôtô nguyên chiếc vẫn quen thuộc với các nước như Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc. Riêng trong 2023, ôtô từ Indonesia xuất sang Việt Nam nhiều nhất trong số các nước với 72.671 chiếc, tăng 64,2% so với 2021.

Ôtô nhập khẩu từ Thái Lan là 72.032 chiếc, giảm 10,9% so với năm ngoái, trị giá khoảng 1,42 tỷ USD. Nhập khẩu xe hơi từ hai nước Đông Nam Á tổng cộng 144.703 xe, tương đương 83% lượng nhập. Trung Quốc là nước xuất khẩu ôtô sang Việt Nam nhiều thứ ba với 17.340 xe.

Năm 2023 ghi nhận lượng ôtô nhập khẩu nhiều nhất từ trước đến nay. Tiêu thụ ôtô trong nước cũng đạt lượng kỷ lục trong hàng chục năm qua. Tổng hợp doanh số của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), TC Motor - hãng bán xe Hyundai và VinFast (chưa gồm số liệu tháng 9,10 do hãng không công bố), toàn thị trường lần đầu đạt doanh số 508.547 xe.

Mốc nửa triệu xe đưa Việt Nam vào nhóm 4 thị trường tiêu thụ ôtô mới nhiều nhất Đông Nam Á. Những nước bán xe mới nhiều hơn Việt Nam lần lượt là Indonesia, Thái Lan và Malaysia.

(Theo VnExpress)