Trạm Tấu xuất hiện băng giá ở Tà Xùa và Tà Chì Nhù

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/1/2023 | 6:01:38 PM

YênBái - Ngày 24/1 (tức mùng 3 Tết), băng giá đã xuất hiện, phủ trắng ở tại đỉnh Tà Xùa, xã Bản Công và đỉnh Tà Chì Nhù, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ xuống thấp, băng giá đã xuất hiện, phủ trắng đường lên đỉnh Tà Xùa và Tà Chì Nhù.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ xuống thấp, băng giá đã xuất hiện, phủ trắng đường lên đỉnh Tà Xùa và Tà Chì Nhù.

Theo ông Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu cho biết, từ sáng sớm 24/1, băng giá đã xuất hiện, phủ trắng đường lên 2 đỉnh núi Tà Xùa và Tà Chì Nhù.




Các "cây băng" trên đỉnh núi đỉnh Tà Xùa, xã Bản Công và đỉnh Tà Chì Nhù, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu. 


Được biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm ngày 23/1 (tức mồng 2 tết), các khu vực trong tỉnh Yên Bái trời rét. Từ ngày 24-29/1 xảy ra một đợt rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 - 10°C, vùng cao 4 – 6°C. 

Văn Tuấn