Hội Phụ nữ xã Việt Hồng tạo lan tỏa từ các phong trào thi đua

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/2/2023 | 7:39:09 AM

YênBái - Hội Phụ nữ (HPN) xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã lồng gắn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội với các phong trào thi đua. Điểm nổi bật trong hoạt động của Hội thời gian gần đây là Phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Hội viên Hội Phụ nữ xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên tham gia vệ sinh đường giao thông nông thôn.
Hội viên Hội Phụ nữ xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên tham gia vệ sinh đường giao thông nông thôn.

Bà Phạm Thị Thơm - Chủ tịch HPN xã Việt Hồng cho biết: "Với 584 hội viên sinh hoạt ở 6 chi hội, những năm qua, thông qua các phong trào thi đua như: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, "Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường”, "5 không, 3 sạch”… đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất. Các chi hội vận động hội viên gieo cấy các giống lúa lai, lúa thuần năng suất, chất lượng cao đúng khung thời vụ; chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng".

"Hội tạo điều kiện cho 75 hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện số tiền trên 4,2 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Hiện nay, trên 60% gia đình hội viên có kinh tế khá, giàu với thu nhập từ 70 triệu đồng đến trên 150 triệu đồng/năm, điển hình như gia đình các hội viên: Nguyễn Thị Nga, bản Din; Nguyễn Thị Mây, bản Phạ; Nguyễn Thị Định, bản Chao, Hoàng Thị Huế, bản Vần…”. Bà Thơm nói. 

Điểm nổi bật trong hoạt động của HPN xã Việt Hồng thời gian gần đây là Phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hội đã tổ chức ký cam kết với các chi hội và hội viên thực hiện 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua, 5 chuẩn mực đạo đức, đặc biệt là phong trào thực hành tiết kiệm, xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch” gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) và xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Hội duy trì 6 tuyến đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường; 10 đoạn đường trồng hoa với chiều dài từ 300 m đến trên 500 m. 

Tiêu biểu trong phong trào trồng các tuyến đường hoa năm 2022 có các chi hội Bản Bến trồng mới 500m đường hoa, 178 ngày công; Chi hội bản Din huy động 135 ngày công chăm sóc tuyến đường hoa; Chi hội bản Vần huy động 142 ngày công …; 100% gia đình có các công trình vệ sinh và hố rác xử lý rác thải vệ sinh môi trường. 

Cùng đó, Hội vận động hội viên tích cực tham gia Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Đền ơn đáp nghĩa”, "Mái ấm tình thương”…; thực hiện tốt công tác vận động tân binh lên đường nhập ngũ, giúp đỡ các gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo; thành lập 6 câu lạc bộ (CLB) bóng chuyền hơi với trên 100 hội viên tham gia; 6 đội văn hóa văn nghệ thu hút trên 200 hội viên tham gia; 6 CLB "Gia đình hạnh phúc”; CLB "Chống bạo lực gia đình” ở bản Vần với 16 hội viên tham gia… Kết quả bình xét hàng năm, có 3 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 3 chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% gia đình đạt "5 không, 3 sạch”; 98% hộ được công nhận gia đình văn hóa. 

Thạch Phong