Yên Bái triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2023

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/2/2023 | 4:38:13 PM

YênBái - Chiều 2/2, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TTĐN năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí: Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác TTĐN tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2023.
Quang cảnh Hội nghị triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2023.

 Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo TTĐN tỉnh; đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc…

Năm 2022, công tác TTĐN tiếp tục được Đảng bộ tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt. Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN tỉnh đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh Yên Bái trong quá trình hội nhập, tạo niềm tin trong nhân dân, gây ấn tượng tốt đẹp với bạn bè trong nước và quốc tế. 

Các cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, đã chủ động tuyên truyền đối ngoại, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển tải thông tin chính xác, kịp thời đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nội dung, phương thức tuyên truyền, TTĐN đã ngày càng đa dạng, phong phú, từng bước sử dụng có hiệu quả công cụ truyền thông mới trên nền tảng số, Internet, mạng xã hội. TTĐN các vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, quốc phòng, an ninh… được cung cấp tương đối đầy đủ, góp phần đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. 

Trong  năm 2022, Yên Bái là tỉnh có số lượng tác phẩm tham dự Giải thưởng toàn quốc về TTĐN lần thứ VIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nhiều thứ 2 cả nước (sau thành phố Hà Nội). Qua đó, góp phần quảng bá đậm nét hình ảnh đất và người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời nêu những đề xuất, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác TTĐN trong thời gian tới. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Ban Chỉ đạo Công  tác TTĐN tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2022. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, năm 2023, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa về hình thức, nội dung, bám sát các hoạt động đối ngoại của đất nước, của tỉnh; nêu cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác TTĐN theo đúng chức năng, nhiệm vụ, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, TTĐN đến người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện tốt công tác theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc kiểm tra việc triển khai công tác TTĐN đối với các thành viên và tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh…

Hồng Oanh