Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2023

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/2/2023 | 5:42:15 PM

YênBái - Chiều 8/2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Yên Bái (gọi tắt là BCĐ 35 cấp tỉnh) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ 35 cấp tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ 35 cấp tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ 35 cấp tỉnh chủ trì Hội nghị. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn - Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 35 cấp tỉnh; thành viên BCĐ 35 cấp tỉnh và đại diện lãnh đạo BCĐ 35 các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy… cùng dự Hội nghị.

Năm 2022, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Thường trực Tỉnh ủy, BCĐ 35 cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đạt nhiều kết quả. 

Các thành viên BCĐ đã phối hợp khá tốt với cơ quan thường trực, triển khai công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng. BCĐ cấp huyện và tương đương đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng trong việc nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, nắm bắt diễn biến tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vi phạm. 

Lực lượng tham mưu, giúp việc BCĐ các cấp đã được củng cố, tăng cường hoạt động theo phương châm "Phòng ngừa từ sớm, từ xa”, gắn chặt giữa "xây” và "chống”, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. 

Công tác quản lý báo chí, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đảm bảo, không để các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, hình thành điểm nóng trên địa bàn.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ hơn những kết quả đạt được trong năm 2022, trong đó nêu lên những cách làm hay, sáng tạo trong  công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời, đóng góp các ý kiến, đề xuất nhằm triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ năm 2023.


Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của BCĐ 35 cấp tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyTạ Văn Long - Trưởng BCĐ 35 cấp tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của BCĐ 35 các cấp.

Đồng chí đề nghị trong năm 2023, các thành viên BCĐ 35 cấp tỉnh và BCĐ 35 các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận có liên quan của Trung ương; Đề án số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giai đoạn 2021 – 2025. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cũng đề nghị tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời thông tin định hướng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các sự kiện quan trọng của đất nước. 

Đề nghị nhóm chuyên gia, tổ cộng tác viên các cấp tăng cường viết, đăng bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tập trung tuyên truyền các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể tăng cường thông tin, tuyên truyền, chia sẻ các bài viết  tốt trên các trang thông tin của tỉnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên, công chức, viên chức trong việc sử dụng mạng xã hội…

Nhân dịp này, BCĐ 35 cấp tỉnh đã khen thưởng 2 tập thể, 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm 2022.

Hồng Oanh