Đoàn công tác của Báo Nhân dân làm việc với Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/3/2023 | 5:35:43 PM

YênBái - Chiều 31/3, Đoàn công tác của Báo Nhân dân do đồng chí Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí tỉnh Yên Bái.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hà Ngọc Văn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Yên Bái, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; các đồng chí Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo và đại diện các phòng chuyên môn của Báo Yên Bái, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Yên Bái, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đóng trên địa bàn.

Thời gian qua, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Hoạt động của Hội đã bám sát sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp. 


Đồng chí Hà Ngọc Văn - Tổng Biên tập Báo Yên Bái, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Hội nhà Báo tỉnh hiện có 183 hội viên sinh hoạt tại 5 chi hội. Trong nhiệm kỳ, Hội Nhà báo tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; tiếp tục xây dựng tổ chức Hội hoạt động có chất lượng, nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đối với hoạt động của các Chi hội Nhà báo trực thuộc, Chi hội Nhà báo Báo Yên Bái tập trung tuyên truyền hiệu quả 21 chuyên trang và 24 chuyên mục định kỳ hàng tuần, hàng tháng trên ấn phẩm Yên Bái thời sự; 29 chuyên trang trên ấn phẩm Yên Bái Điện tử và 16 chuyên trang, chuyên mục trên ấn phẩm Báo Yên Bái vùng cao; chuyển các nội dung trên Báo Yên Bái thời sự lên trang đọc báo của Thông tấn xã Việt Nam. Hiện nay, báo in xuất bản 5 số/tuần, 12 trang khổ nhỏ, lượng phát hành 5.500 tờ/số; báo ảnh song ngữ Việt Mông 2 số/tháng. 

Năm 2022, Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình đã thực hiện mở mới 15 chương trình truyền hình; mở mới 12 chương trình phát thanh. Chú trọng đăng tải các sản phẩm phát thanh, truyền hình trên Fanpage "Truyền hình Yên Bái” và Trang thông tin điện tử yenbaitv.org.vn. 

Chi hội Nhà báo Tạp chí Văn nghệ Yên Bái xuất bản 12 số/năm với số lượng 6.200 cuốn, Văn nghệ Yên Bái vùng cao xuất bản 6 số, trang Văn học nghệ thuật Yên Bái điện tử đã đăng tải hơn 2.000 tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí. 


Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh chia sẻ khó khăn với các cơ quan báo chí tỉnh và ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ những người làm báo tỉnh Yên Bái trong thời gian qua.

Chia sẻ khó khăn với Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí của tỉnh, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả nổi bật của Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí Yên Bái thời gian qua.

Để làm tốt công tác nhiệm vụ được giao, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí Yên Bái cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò tập hợp hội viên; thay đổi tư duy mạnh mẽ, triệt để trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là trong chuyển đổi số; đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, trong đó đặc biệt quan tâm phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới trong thực hiện tác phẩm, thể hiện tác phẩm hay hơn, chất lượng cao hơn. 

Áp dụng công nghệ hiện đại vào làm báo, thực hiện sản xuất các nội dung đa kênh, đa nền tảng để thu hút bạn đọc; nghiên cứu xu hướng phát triển báo chí hiện đại, nâng cao tính chuyên nghiệp trong làm báo... Các cơ quan báo chí phải thực sự làm tốt vai trò là cầu nối, kênh thông tin chính thống, lan tỏa những thông tin thời sự, chính trị tới bạn đọc; phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch trước thực trạng bùng nổ thông tin hiện nay.

Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan báo chí tăng cường đoàn kết nội bộ; nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Mỗi nhà báo phải có cách cư xử văn hóa nhằm xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, môi trường báo chí văn hóa.


Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh tặng quà lưu niệm cho các cơ quan báo chí tỉnh Yên Bái.


Hội Nhà báo tỉnh tặng bức tranh đá quý Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải cho Hội Nhà báo Việt Nam.

Cùng với đó, cần có tinh thần chủ động, thực hiện xã hội hóa để tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực; thường xuyên tổ chức gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với hội nhà báo các tỉnh bạn; tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn cho đội ngũ những người làm báo; tích cực bám sát, lăn lộn cơ sở để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, có giá trị lan tỏa trong xã hội...

Thu Trang - Hoài Văn