Thiêng liêng lễ rước Phật về Việt Nam Quốc Tự

  • Cập nhật: Thứ bảy, 27/5/2023 | 8:58:27 AM

Tối 26-5, lễ rước Phật từ tổ đình Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự diễn ra trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng.

Hàng ngàn Phật tử, người dân tham dự lễ rước Phật, hoạt động mở đầu lễ Phật đản
Hàng ngàn Phật tử, người dân tham dự lễ rước Phật, hoạt động mở đầu lễ Phật đản

Một trong những hoạt động chính của Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 là lễ rước Phật từ tổ đình Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự và cử hành nghi thức mộc dục (tắm Phật).

Hoạt động này diễn ra tối 26-5, với sự tham gia của hàng ngàn tăng, ni, Phật tử và người dân TP.HCM.

Đây cũng là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Ban tổ chức cho biết lộ trình cung thỉnh tôn tượng kim thân Đức Phật đản sinh di chuyển từ Sư Vạn Hạnh (tổ đình Ấn Quang, ngôi chùa lịch sử) - Ngô Gia Tự - Lê Hồng Phong - đường 3-2, rồi về đến Việt Nam Quốc Tự (được xem là trung tâm Phật giáo của TP.HCM).

Đoàn rước kiệu Đức Phật trang nghiêm với đại kỳ Tổ quốc và Phật giáo, 60 lá cờ, chung cổ, 10 lá cờ Phật giáo, 10 long trụ, 10 hoa man, pháp loa - thủ cổ, bát âm, kiệu kim thân Đức Phật sơ sinh, đài sen, kéo quân, đoàn chư tôn đức chứng minh…

Sau khi rước Đức Phật về đến lễ đài Việt Nam Quốc Tự, ban tổ chức đã tiến hành lễ mộc dục truyền thống.

(Theo TTO)