Đề xuất hỗ trợ 30 tỉnh, thành khắc phục hậu quả thiên tai

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/10/2023 | 10:05:35 AM

YênBái - Liên quan đến việc hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, tại cuộc họp chiều 23-10, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ hơn 5.000 tỉ đồng cho 30 tỉnh khắc phục hậu quả của sạt lở và di dời người dân vùng thiên tai đến nơi an toàn.

Sau trận mưa lũ, Yên Bái thiệt hại gần 400 tỉ đồng
Sau trận mưa lũ, Yên Bái thiệt hại gần 400 tỉ đồng

 UBND các tỉnh đã có văn bản báo cáo về thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong đó, có 30 tỉnh thành miền Bắc, Tây Nguyên, miền Trung đề nghị hỗ trợ vốn để khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, di dời, bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai, khắc phục tình huống sạt lở khẩn cấp.

Trên cơ sở này, tại cuộc họp diễn ra chiều 23-10 do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tổng hợp báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ hơn 5.000 tỉ đồng cho 30 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở trong thời gian vừa qua và di dời người dân đến nơi an toàn.

Trong đó, 13 tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên được hỗ trợ vốn để khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu với tổng kinh phí hơn 1.100 tỉ đồng; hỗ trợ 25 tỉnh khắc phục khẩn cấp việc sạt lở với kinh phí gần 3.400 tỉ đồng, hỗ trợ 7 tỉnh di dời, bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai với tổng kinh phí là 495 tỉ đồng.

Cũng tại cuộc họp liên quan đến việc bố trí vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để hỗ trợ cho các dự án phòng chống sạt lở do thiên tai ở các địa phương phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, TTXVN đưa tin, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao một số địa phương như Bắc Giang, Thanh Hóa, Bình Định đã sử dụng ngân sách địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai. Đối với 30 địa phương đề xuất hỗ trợ từ nguồn ngân sách dự phòng Trung ương, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương có báo cáo về số liệu, nội dung sao cho đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, theo quy định.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai sẽ phối hợp với các bộ ngành, địa phương thống nhất danh mục; sử dụng nguồn vốn hỗ trợ kịp thời, đúng mục đích, đúng quy định… Chậm nhất ngày 27-10, đơn vị phải hoàn thiện tờ trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Từ đầu năm đến nay, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và sạt lở bờ sông, bờ biển làm 149 người chết, mất tích, 118 người bị thương; làm sập 888 ngôi nhà, hơn 14.200 nhà hư hỏng, tốc mái; hơn 147.000 héc-ta lúa, hoa màu ngập úng, thiệt hại, gần 3.500 héc-ta nuôi trồng thủy sản, 103 lồng bè bị thiệt hại; hơn 100km đê, kè, kênh mương bị sạt lở. Tổng thiệt hại ước tính hơn 6.800 tỉ đồng (chưa bao gồm thiệt hại do mưa lũ tại khu vực miền Trung).

***** Trận mưa lũ đầu tháng 8 vừa qua xảy ra trên địa bàn vùng cao huyện Mù Cang Chải, Yên Bái đã gây thiệt hại gần 400 tỉ đồng. Lũ quét, sạt lở làm 3 người chết, 246 căn nhà bị thiệt hại, trong đó 58 nhà bị sập, trôi hoàn toàn; 136 nhà bị thiệt hại nặng; 52 nhà phải di dời khẩn cấp.

T.T ( BT theo KTSGO)