Góp thêm tư liệu quý cho huyện Hoàng Sa trong ngày đặc biệt

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/1/2024 | 2:14:07 PM

Ngày 19-1, Hội Khoa học lịch sử Đà Nẵng đã trao tặng 2 tấm ảnh quý về chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa cho UBND huyện Hoàng Sa.

Ông Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Đà Nẵng (bên trái), trao tặng bức ảnh là tư liệu quý về Hoàng Sa cho ông Võ Ngọc Đồng - Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa.
Ông Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Đà Nẵng (bên trái), trao tặng bức ảnh là tư liệu quý về Hoàng Sa cho ông Võ Ngọc Đồng - Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa.

Sáng 19-1, Hội Khoa học lịch sử Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm và trao tặng hiện vật về chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa cho chính quyền huyện Hoàng Sa.

Ông Bùi Văn Tiếng, chủ tịch hội, đã trao tặng hai bức ảnh là tư liệu quý về Hoàng Sa cho ông Võ Ngọc Đồng, chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa.

Hai bức ảnh do Hội Khoa học lịch sử Đà Nẵng sưu tầm. Trong đó một bức ảnh có nội dung: Lực lượng bảo vệ bắt giữ ngư dân Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại đảo Quang Hòa (thuộc quần đảo Hoàng Sa) năm 1959.

Bức ảnh thứ hai có nội dung: Ngày 26-2-1959, tại cảng Đà Nẵng, quyết định thả các ngư phủ Trung Quốc xâm nhập trái phép quần đảo Hoàng Sa ngày 24-2-1959.


Bức ảnh có nội dung: Ngày 26-2-1959, tại cảng Đà Nẵng, quyết định thả các ngư phủ Trung Quốc xâm nhập trái phép quần đảo Hoàng Sa ngày 24-2-1959 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG chụp lại


Bức ảnh có nội dung: Lực lượng bảo vệ bắt giữ ngư dân Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại đảo Quang Hòa (thuộc quần đảo Hoàng Sa) năm 1959 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG chụp lại

Tại buổi lễ, ông Bùi Văn Tiếng nhắc lại sự kiện cách đây đúng 50 năm vào ngày 19-1-1974, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc sử dụng vũ lực cưỡng chiếm.

"Đến nay Hoàng Sa vẫn chưa về lại đất mẹ nhưng ký ức về trận chiến vẫn còn nguyên vẹn trong lòng mỗi chúng ta. Những bức ảnh, những tư liệu này nhằm góp phần bổ sung thêm các bằng chứng về chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa" - ông Tiếng khẳng định.

Tiếp nhận hiện vật hiến tặng, ông Võ Ngọc Đồng, chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, cảm ơn Hội Khoa học lịch sử Đà Nẵng đã đồng hành cùng huyện Hoàng Sa trong ngày đặc biệt 19-1.

Ông Đồng khẳng định những tư liệu mới, tư liệu quý về Hoàng Sa là một trong những bằng chứng khẳng định chủ quyền rất quan trọng. Đồng thời sẽ tính toán để trưng bày tại Nhà trưng bày Hoàng Sa.

"Thông qua việc góp các tư liệu sẽ góp phần hoàn thiện không gian trưng bày của Nhà trưng bày Hoàng Sa nói riêng và tư liệu về Đà Nẵng nói chung. Đây là những bằng chứng giúp cho người đến tham quan, nghiên cứu xác thực được chủ quyền của Việt Nam" - ông Đồng nói.

(Theo TTO)