Yên Bái thiệt hại 300 triệu đồng do dông lốc

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/4/2024 | 5:07:09 PM

YênBái - Mưa to kèm dông lốc xảy ra ngày và đêm 24/4 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 133 nhà bị tốc mái cùng một số thiệt hại về sản xuất, cơ sở hạ tầng.

Lãnh đạo xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả thiên tai
Lãnh đạo xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả thiên tai


Do chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500m nên ngày và đêm 24/4, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 50mm; nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã bị thiệt hại. 

Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái, tính đến 15 giờ ngày 25/4, toàn tỉnh có 133 nhà bị thiệt hại. Trong đó, 4 nhà ở bị tốc mái, hỏng mái trên 70% ở huyện Mù Cang Chải; 28 nhà bị tốc mái, hỏng mái từ 30 % đến dưới 70% ở  các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ; 101 nhà  tốc mái, hỏng mái nhẹ. 

Mưa đá và dông lốc cũng gây thiệt hại và ảnh hưởng 2,2 ha lúa tại thị xã Nghĩa Lộ; làm đổ 1 cột điện và gây sạt lở 15 m kè  tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải. 

Ước tổng thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các địa phương đã khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại và huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân. Đến thời điểm này, về cơ bản các hộ có nhà bị tốc mái đã được khắc phục. 

Ban PCTT-TKCN tỉnh yêu cầu các địa phương duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.

Mạnh Cường