YênBái - Hồng Ca là xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của huyện Trấn Yên, bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực, hết năm 2023, xã giảm hộ nghèo xuống còn 5,72%. Năm 2024, xã Hồng Ca phấn đấu giảm còn 2,56% hộ nghèo, 5,37% hộ cận nghèo.
|
Người dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đăng ký các mô hình hỗ trợ thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững thông qua các buổi họp thôn.
|
Thời gian qua, Hồng Ca đã rà soát tổng thể các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo công tác an sinh xã hội; có các chính sách kích thích sản xuất, phát triển kinh tế, khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước của người dân; chính quyền xã nắm được nguyên nhân nghèo và nguyện vọng của từng hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ cụ thể.
Chỉ tính trong năm 2023, Hồng Ca đã phối hợp tổ chức 2 lớp đào tạo nghề ngắn hạn về kỹ thuật nuôi trâu, bò vỗ béo; triển khai Dự án trồng dâu nuôi tằm cho 6 hộ nghèo, cận nghèo; lồng ghép việc triển khai Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng.
Các chương trình, dự án hỗ trợ đã giúp người dân xã Hồng Ca hình thành được vùng quế tập trung trên 2.550ha, vùng tre Bát độ 1.300ha, vùng trồng dâu nuôi tằm 18ha, hàng chục hộ chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa… Nhờ đó, hết năm 2023, số hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 85 hộ, chiếm 5,72%; số cận nghèo còn 140 hộ, chiếm tỷ lệ 9,43%.
Gia đình bà Nguyễn Thị Chanh ở thôn Bản Chiềng, xã Hồng Ca là hộ nghèo, năm 2023 đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Bà Chanh cho biết: "Những năm trước, gia đình thiếu đói quanh năm. Năm 2021, gia đình đã chuyển đổi 5 sào đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm, đồng thời được tham gia lớp tập huấn kỹ thuật về chăm sóc cây dâu, chăn nuôi tằm theo phương pháp mới, sử dụng né ô vuông thay cho né tre truyền thống do địa phương phối hợp tổ chức… Gia đình cũng được hỗ trợ cây dâu giống, phân bón, né ô vuông và tằm giống theo chương trình giảm nghèo của địa phương. Đến năm 2023, gia đình tôi đã có 2,5 mẫu dâu, cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm. Đã có của ăn của để, có ti vi, xe máy nhà và ở khang trang, thoáng mát, vì vậy, cuối năm 2023, gia đình tôi đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo”.
Với mục tiêu cuối năm 2024 xã giảm còn 2,56% hộ nghèo, 5,37% hộ cận nghèo, Hồng Ca đang tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, dự án trên địa bàn; khảo sát độ tuổi lao động và lao động hằng năm của các hộ nghèo, cận nghèo chưa có việc làm để tư vấn, giới thiệu việc làm, cho vay vốn phát triển sản xuất, đào tạo nghề; nâng cao chất lượng đào tạo nghề; đa dạng hóa các ngành nghề dịch vụ; hỗ trợ giống, vốn, kinh nghiệm làm kinh tế… để các hộ từng bước nâng cao thu nhập, sớm thoát nghèo.
Minh Huyền