Hảng Xáy Chông Làm giàu trên quê nghèo

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/6/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Xã La Pán Tẩn của Hảng Xáy Chông cũng nghèo khó như bao xã khác ở huyện Mù Cang Chải. Gia đình Xáy Chông có hơn 3 ha ruộng và nương ngô nhưng mỗi năm chỉ canh tác 1 vụ nên cuộc sống gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn.

Nông dân xã Nậm Búng (Văn Chấn) khẩn trương làm đất gieo cấy vụ mùa.
(Ảnh: Nguyễn Đình)
Nông dân xã Nậm Búng (Văn Chấn) khẩn trương làm đất gieo cấy vụ mùa. (Ảnh: Nguyễn Đình)

Hàng năm lương thực chỉ đủ ăn từ 6-7 tháng còn lại phải trông chờ vào sự trợ cấp của Nhà nước. Dẫu vậy, càng lớn Hảng Xáy Chông càng quyết tâm vượt lên khó khăn của cuộc sống. Với sự nỗ lực của bản thân, được gia đình cho đi học chữ và đến năm 1999 khi Hảng Xáy Chông đã 32 tuổi, anh tiếp tục xin đi học lớp trung cấp nông lâm nghiệp tại Trường trung cấp Nông lâm tỉnh Yên Bái. Sau 2 năm học tập, với vốn kiến thức tích lũy được trong nhà trường, cộng với những kinh nghiệm từ thực tế cuộc sống, anh mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đầu tư khai hoang thêm ruộng lúa nước và nương ngô, trồng cỏ voi để chăn nuôi gia súc, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi…

Hiện nay, ngoài 2ha ruộng mỗi năm cho gia đình anh thu hoạch  từ 5- 6 tấn lúa, 3 ha nương ngô cho thu hoạch vài tấn ngô 1 năm để chăn nuôi nên đàn lợn hàng năm cho xuất chuồng từ 4 - 5 tạ; nuôi 5 con trâu sinh sản và cày kéo; đàn gia cầm luôn có từ 100 – 150 kg và cây thảo quả cũng cho thu hoạch từ 3 - 5 triệu đồng/năm... Tổng thu nhập bình quân mỗi năm của gia đình Hảng Xáy Chông đạt trên 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình anh còn trồng thêm các loại rau, đậu, nuôi cá ao, cá ruộng để đảm bảo mức sinh hoạt hàng ngày. Nhờ vào sự nỗ lực vuơn lên làm giàu từ chính bàn tay lao động của mình nên gia đình anh đã thoát nghèo ngay giữa miền quê đầy những khó khăn. Hiện nay, anh đã làm được nhà mới khang trang, mua được máy xay xát, xe máy, ti vi và các vật dụng đắt tiền khác…

Không chỉ nghĩ đến mình, là một đảng viên, trưởng ban công an xã, Hảng Xáy Chông còn ý thức rõ được vai trò và trách nhiệm của mình với cộng đồng nên anh đã tích cực phổ biến kinh nghiệm và cách làm ăn của mình, giúp đỡ các hộ nghèo trong bản về giống lúa, giống cỏ voi... để mọi người cùng nhau phát triển kinh tế vươn lên làm giàu. Anh còn vận động bà con không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của địa phương, giáo dục con cái chăm chỉ học hành để sau này phục vụ chính bản thân và xã hội.

Với những cố gắng của mình, Hảng A Chông vinh dự được xã La Pán Tẩn bầu là đại biểu xuất sắc đi dự Hội nghị biểu dương các gia đình điển hình tiên tiến huyện Mù Cang Chải năm 2006.

Đào Minh