Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện Mù Cang Chải, mưa lũ đã gây thiệt hại 17 nhà dân (xã Cao Phạ 16 nhà, Nậm Có 1); 14 nhà bị sạt lở đất, trong đó có 5 nhà phải di dời khẩn cấp (xã Cao Phạ 4, xã Nậm Có 1); 9 hộ thiệt hại nhẹ, 3 nhà bị ngập nước tại xã Cao Phạ.
Mưa lũ cũng đã làm thiệt hại 4 con trâu, bò của 1 hộ gia đình; vùi lấp, cuốn trôi 15,5 ha lúa và 5 ao cá của nhân dân xã Cao Phạ.
Giao thông trên tuyến quốc lộ 32 đoạn từ Trạm Y tế xã Cao Phạ đến đỉnh đèo Khau Phạ bị
sạt lở nhiều đoạn làm tắc đường. Ban Quản lý đường bộ đã huy động máy móc thiết bị để tập trung hót dọn đất đá, khắc phục giao thông đến 12 giờ trưa ngày 21/7/2024 đã đảm bảo thông xe.
Ngay sau khi nhận được tin báo của các xã, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại và huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục thiệt hại, đã cho di chuyển tạm thời người và tài sản của 8 hộ dân bị sạt lở đất và 3 hộ bị ngập nước sang ở tại nhà cộng đồng của bản và ở nhờ nhà anh em trong bản. Đồng thời chỉ đạo tháo dỡ, di chuyển 5 nhà ra khỏi khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, vận động các hộ dân bị thiệt hại nhẹ tự khắc phục lại nhà cửa, đến nay đã khắc phục xong và ổn định cuộc sống.
Lãnh đạo UBND huyện, cơ quan Thường trực Ban chỉ huy PCTT -TKCN huyện đã trực tiếp xuống các địa phương để kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thống kê thiệt hại và thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại; hướng dẫn nhân dân khắc phục và chăm sóc những diện tích lúa bị thiệt hại nhẹ; chỉ đạo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai các xã, thị trấn duy trì lịch trực 24/24 giờ, kịp thời khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra.
Cũng do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, vào rạng sáng qua - 23/7, trên địa bàn xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, Yên Bái đã xảy ra vụ sạt taluy dương vùi lấp chuồng, làm
thiệt hại 13 con lợn (trong đó 11 con chết) của một hộ dân trên địa bàn xã.
Đức Toàn