Yên Bái chuyển dịch gần 7.500 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/11/2024 | 9:23:33 AM

YênBái - Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho trên 20.900 lao động, đạt 104,5% kế hoạch; chuyển dịch gần 7.500 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, bằng 107% kế hoạch.

Người lao động làm việc trong dây chuyền chế biến sản phẩm măng Bát Độ tại Công ty TNHH YAMAZAKI tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên
Người lao động làm việc trong dây chuyền chế biến sản phẩm măng Bát Độ tại Công ty TNHH YAMAZAKI tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên

Giai đoạn 2021-2025 ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai có hiệu quả kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn. UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. 

Yên Bái đã thực hiện tốt công tác tuyển sinh đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, thị trường lao động. Việc tư vấn hỗ trợ tuyển dụng, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng, khai thác chế biến, dịch vụ thương mại trong và ngoài tỉnh được đẩy mạnh. Công tác xuất khẩu lao động có nhiều tín hiệu tốt góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 20.900 lao động, đạt 104,5% kế hoạch, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội 9.321 người, vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 2.972 người, xuất khẩu lao động 543 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài 8.072 người. Toàn tỉnh đã chuyển dịch gần 7.500 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, bằng 107% kế hoạch đề ra.

Tiếp tục đầu tư phát triển nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chú trọng đầu tư các ngành nghề trọng điểm, đào tạo theo nhu cầu thị trường lao động, nhất là những ngành nghề địa phương có lợi thế… là một trong nhưng ưu tiên của tỉnh trong thời gian tới. Cùng đó, tỉnh tiếp tục giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp; thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng, liên thông trong giáo dục nghề nghiệp...

Mạnh Cường