YênBái - UBND huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn năm 2025. Được biết trong năm 2024, các đợt thiên tai, bão lũ đã làm trên 700 ngôi nhà và nhiều công trình trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng nặng nề.
|
Đồng chí Sùng A Chua -Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn năm 2025
|
Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Mù Cang Chải, trong năm 2024, trên địa bàn huyện phải hứng chịu 3 đợt thiên tai làm 732 nhà dân, nhiều công trình giao thông, thủy lợi cùng nhiều diện tích hoa màu.... bị thiệt hại nặng nề, ước thiệt hại gần 22 tỷ đồng.
Ngay sau khi xảy ra các đợt thiên tai, huyện Mù Cang Chải đã huy động các lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ” giúp các gia đình bị ảnh hưởng; nhanh chóng khắc phục các tuyến đường, vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân trong vùng lũ sớm ổn định cuộc sống; kịp thời rà soát quỹ đất, hỗ trợ tiền và các điều kiện khác cho người dân làm lại nhà ở...
Dự báo năm 2025, tình hình mưa bão sẽ diễn biến phức tạp; hoàn lưu của các cơn bão lớn trong năm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên bàn huyện. Chính vì vậy, cùng với việc chủ động rà soát các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ bị sạt lở cao cần chủ động di dời đến nơi an toàn thì huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện và các xã, thị trấn tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để đối phó khi có tình huống xảy ra.
Hơn nữa, các cấp, các ngành cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin khi có mưa bão xảy ra để người dân chủ động phòng, tránh đối phó với thiên tai; công tác dự báo, cảnh báo và tuyên truyền phổ biến kiến thức về lũ quét, sạt lở đất và cách phòng, tránh cho người dân phải được đặt lên hàng đầu.
Cùng với đó, huyện Mù Cang Chải tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm "4 tại chỗ” và phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể từng người đảm nhiệm từng công việc, tránh chồng chéo, đảm bảo thông tin liên lạc xuyên suốt; đặc biệt phát huy vai trò và khả năng tự ứng cứu trong cộng đồng dân cư; xây dựng các hệ thống cảnh báo, cắm biển và lắp đặt các thiệt bị cảnh báo tại những nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Các xã chủ động phương án quy hoạch đất ở cho người dân; kiên quyết, quyết liệt không để người dân quay lại nơi sinh sống mất an toàn để bảo vệ tài sản; chú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân sau thiên tai...
Văn Tuấn