Chuyện về Hà "119"

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/10/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Hà "119" là cách gọi thân mật của đồng nghiệp với thượng úy Ninh Ngọc Hà - Đội phó Đội Điều tra án xâm phạm về nhân thân thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái. Lý do đơn giản, Thượng úy Ninh Ngọc Hà là một trong những điều tra viên chủ công, chuyên điều tra án "buôn bán phụ nữ" - tội phạm được quy định tại điều 119 - Bộ Luật hình sự.

Tốt nghiệp đại học cảnh sát năm 2000, sau 4 năm công tác tại Công an huyện Mù Cang Chải, Ninh Ngọc Hà được điều động về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Ở môi trường mới với tố chất và năng lực sẵn có của một điều tra viên, đảng viên trẻ Ninh Ngọc Hà đã được lãnh đạo đơn vị đề bạt cương vị Đội phó Đội Điều tra án xâm phạm về nhân thân - một trong những loại án "xương" của lính điều tra hình sự.

Trung bình một năm, Ninh Ngọc Hà cùng cán bộ chiến sỹ trong Đội điều tra trên dưới 10 vụ buôn bán phụ nữ. Một trong những vụ án "không thể nào quên" đối với Hà là năm 2006 được lãnh đạo đơn vị phân công điều tra vụ Nguyễn Thị Lưu, sinh năm 1964, trú tại xã Sơn A, Văn Chấn cùng đồng bọn mua bán phụ nữ. Từ việc điều tra đối với 1 bị hại, 1 bị can, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ninh Ngọc Hà đã đấu tranh mở rộng vụ án: tiếp tục khởi tố 3 bị can khác và phát hiện thêm 6 người là nạn nhân của Nguyễn Thị Lưu và đồng bọn lừa bán sang Trung Quốc từ năm 1995, mà trước đó, bọn chúng chưa bị phát hiện.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, Hà  vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen năm 2006. Trước đó, năm 2003, khi còn đang công tác tại Công an huyện Mù Cang Chải, Hà  cũng được Bộ Công an tặng bằng khen trong phong trào "Thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND".

Dù các vụ án buôn bán phụ nữ, trẻ em được lãnh đạo giao điều tra, Ninh Ngọc Hà đều hoàn thành xuất sắc, thậm chí còn đấu tranh mở rộng lôi "những kẻ buôn người" ra ánh sáng pháp luật, nhưng Hà "119" vẫn băn  khoăn tâm sự: "Qua điều tra cho thấy, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án còn thấp so với thực tế xảy ra, công tác phát hiện còn mang tính thụ động, dựa vào đơn thư tố giác của người bị hại hoặc gia đình nạn nhân, nhiều bị hại không dám tố giác vì sợ ảnh hưởng danh dự nhân phẩm, sợ bị trả thù. Do vậy, chúng ta phải tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa để nhân dân chủ động đấu tranh, phòng chống với loại tội phạm nguy hiểm này".

Không muốn nói về mình, Hà "119" cho biết, tất cả những việc mình làm được đều có sự giúp đỡ, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, nhưng tôi biết không phải ngẫu nhiên một điều tra viên còn rất trẻ, vừa đến tuổi 30 lại được tin tưởng giao điều tra những vụ án liên quan đến tính mạng, danh dự và nhân phẩm con người...

Nguyễn Chí Dân
(Dự thi "Đất và người Yên Bái")