Chị Thanh đã thoát nghèo

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/12/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Đến thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, chúng tôi được chị Hoàng Thị Ái - Trưởng thôn, giới thiệu đến gia đình chị Nguyễn Thị Thanh là hộ gia đình tiêu biểu, điển hình trong phong trào phát triển kinh tế vừa thoát khỏi danh sách các hộ nghèo trong năm 2006.

Trong căn nhà gỗ ba gian, chị Thanh tâm sự: “Tôi còn nhớ như in những ngày tháng cơ cực đó, gia đình không có nhà để ở mà phải dựng tạm túp lều nhỏ để tránh mưa nắng, đến cái bát ăn cơm cũng không có, hàng ngày tôi phải lao động vất vả mà vẫn không đủ ăn, đủ mặc”. Không riêng gia đình chị, thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh có 23/80 hộ nghèo chiếm tỷ lệ khá cao. Trong bối cảnh chung đó, chị Nguyễn Thị Thanh, sau khi lập gia đình, hoàn cảnh cũng gặp rất nhiều khó khăn.

 

Năm 2000, bà con nông dân vận động chị tham gia công tác ở chi hội Hội nông dân thôn Lương Môn. Với sự giúp đỡ của chi hội chị đã được tạo điều kiện vay vốn phát triển kinh tế với số tiền 2,5 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách - Xã hội, lãi suất ưu đãi do Hội Nông dân xã nhận ủy thác. Chị đã mua 1 con trâu, 1 con lợn để phát triển kinh tế.

 

Ngoài ra, gia đình còn tập trung thâm canh lúa, ngô... để đảm bảo đời sống, hàng ngày chi tiêu rất tiết kiệm, chắt chiu từng đồng. Năm 2003, chị đã dựng được ngôi nhà gỗ ba gian trị giá 8 triệu đồng và mua sắm một số đồ dùng trong gia đình. Đến đầu năm 2007, con trâu đã sinh sản được con nghé thứ 2. Hiện tại, gia đình chị đã có 2 con trâu, 4 con lợn và đàn gia cầm của chị cũng phát triển mạnh. Trước đây, chị nuôi từ 40-50 con gà đẻ nhưng do dịch bệnh nên chị chuyển sang nuôi gà siêu thịt.

 

Cùng với chăn nuôi, gia đình chị còn thâm canh tốt 3 sào ngô; 3 sào lúa; hoa màu khác; 0,5 ha keo 5 tuổi và trồng gần 1 ha cây đao lấy củ. Với những nỗ lực vươn lên, đến nay, tổng thu nhập hàng năm trong gia đình đạt từ 24-26 triệu đồng. Ngoài phát triển kinh tế gia đình, chị còn tích cực tham gia vào các đoàn thể xã hội, có nhiều sáng kiến, sáng tạo giúp bà con nhân dân phát triển kinh tế.

 

Năm 2007, được sự tín nhiệm của bà con nhân dân, chị được bầu vào Ban chấp hành Hội Nông dân xã. Trong công tác, chị Thanh luôn gương mẫu vận động nhân dân thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động bà con trong thôn đóng góp tiền của, ngày công lao động xóa nhà dột nát cho các hộ nghèo và truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm cho bà con để cùng nhau phát triển kinh tế...

 

Vượt lên số phận, hướng tới những điều tốt đẹp, chị Thanh là một tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế để bà con trong thôn học tập và làm theo. Tuy nhiên, để thoát nghèo bền vững, chị Thanh và những hộ thoát nghèo ở Lương Thịnh mong được sự quan tâm thường xuyên của Đảng, chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ về nguồn vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, tư liệu sản xuất... để thoát nghèo bền vững và vươn lên khá giàu.

 

Minh Tuấn