Kết án chung thân kẻ vận chuyển ma túy

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/2/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - Ngày 26-2, TANDTP đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Lê Hồng Hải (SN 1968, trú ở tổ 11, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy .

Trước đó, hồi 19h ngày 4/2/1994, tổ bảo vệ Khách sạn Sơn La - Thanh Xuân bắt quả tang Trần Đình Chiến trú tại xã Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La đang vận chuyển 23kg thuốc phiện (theo kết quả giám định của Viện KHHS - BCA). Tại cơ quan điều tra, Trần Đình Chiến khai nhận: Chiến làm phụ xe khách BKS 26A-1464 thuộc Công ty xe khách tỉnh Sơn La do anh Bạc Cầm Lâm điều khiển. Khoảng 2h30 ngày 4/2/1994 khi xe đang đỗ tại Bến xe Thuận Châu để đón khách thì Lê Hồng Hải đến đưa cho Chiến 1 bao tải bằng vải và nói: "Đây là hàng cấm, chuyển hộ anh về bến xe Thanh Xuân, 19h mang ra bến xe anh nhận lại và sẽ trả công".

Chiến hiểu đây là thuốc phiện nhưng vẫn nhận lời và xách bao tải đựng thuốc phiện lên để ở gầm ghế xe ô tô. Lúc này Hải cũng lên xe cùng đi. Khi xe ô tô đi qua Bến xe Hà Đông - tỉnh Hà Tây thì Hải xuống xe. Xe ô tô về đến Bến xe Sơn La - Thanh Xuân, hành khách xuống hết, Chiến đã mượn chiếc xe máy của Đào Thái Dương (làm nghề xe ôm) và chở ra cổng cho Hải thì bị tổ bảo vệ của bến xe bắt quả tang, còn Hải trốn thoát. Ngày 21/7/1994, Tòa phúc thẩm - TANDTC đã xử phạt Trần Đình Chiến tù Chung thân, phạt tiền 25 triệu đồng.

Sau khi Lê Hồng Hải bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra Lệnh truy nã. 12 năm sau, ngày 15/10/2006 Cơ quan điều tra mới phát hiện Hải đang thụ hình án phạt 20 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tội lưu hành tiền giả theo Bản án của TAND tỉnh Sơn La. Tại cơ quan điều tra, Hải không nhận đã giao cho Chiến bao tải đựng 23kg thuốc phiện từ Sơn La về Hà Nội sáng 4/2/1994, nhưng căn cứ vào lời khai nhận của bị can Trần Đình Chiến phù hợp với lời khai của anh Lê Văn Bình (cùng là phụ xe ô tô BKS 26A01464) và anh Phạm Văn Nhàn (hành khách đi cùng chuyến xe).

(Theo HNMĐT)