Hồ Bốn đẩy lùi tệ nạn ma túy

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/11/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Nằm trên đường quốc lộ 32 và giáp ranh với các huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu), Mường La (tỉnh Sơn La), Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) và có nhiều núi cao hiểm trở, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) có 8 thôn, 100% là đồng bào Mông sinh sống.

Trước đây, tình trạng tái trồng cây thuốc phiện thường xuyên diễn ra trên địa bàn. Các hoạt động mua bán, sử dụng và vận chuyển trái phép chất ma tuý diễn biến khá phức tạp dẫn đến số người nghiện và nạn trộn cắp trên địa bàn gia tăng, ảnh hưởng xấu tới tâm lý của người dân, gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Chính quyền xã Hồ Bốn xác định, để từng bước nâng cao được đời sống cho nhân dân thì trước tiên phải đấu tranh bài trừ và ngăn chặn triệt để việc tái trồng cây thuốc phiện. Từ đó, xã đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia phòng chống, ngăn chặn tệ nạn ma tuý. Trong đó, Công an xã là lực lượng nòng cốt, các ban ngành, đoàn thể, trưởng thôn, bản là thành viên luôn phối hợp chặt chẽ và tham gia tích cực. Hàng năm, hàng quí xã đều đề ra tiêu chí phấn đấu, bảo đảm các thôn, bản làm tốt, hiệu quả công tác vận động nhân dân thực hiện việc bỏ trồng, bỏ hút, tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma tuý.

Với nhiều biện pháp tuyên truyền như họp thôn, bản, tuyên truyền trên panô, áp phích, tờ rơi... giúp người dân hiểu được tác hại của tệ nạn ma tuý. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà dần dần quần chúng nhân dân đã nhận thức ý nghĩa của công tác đấu tranh phòng chống và đẩy lùi tệ nạn ma tuý, tích cực tham gia tố giác tội phạm khi phát hiện có đối tượng lén lút tái trồng, hút hít, buôn bán, vận chuyển ma tuý trên địa bàn.

Từ năm 2001 đến năm 2005, xã đã tổ chức nhiều đợt truy quét và triệt phá các tụ điểm mà các đối tượng nghiện thường xuyên tổ chức và sử dụng ma tuys, đồng thời vận động các đối tượng nghiện đi cai tại cộng đồng. Xã đã chủ động phối hợp với Công an huyện Mù Cang Chải đưa những đối tượng nghiện nặng, đối tượng nghiện cứng đầu khó vận động đi cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện của tỉnh.

Ông Vừ A Chai - Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: “Mấy năm trước đây, toàn xã có khoảng 50 đối tượng nghiện, rải rác ở tất cả các thôn, bản. Do trình độ nhận thức hạn  chế nên mỗi khi cán bộ địa phương đến nhà vận động các đối tượng nghiện thường phản ứng rất mạnh. Lần đầu đến họ còn mở cửa chứ những lần sau hễ thấy cán bộ đến là họ đóng sập cửa lại, không cho cán bộ vào nhà. Mặc dù vậy nhưng đội ngũ cán bộ làm công tác này không hề nản chí mà vẫn kiên trì thuyết phục, vận động, đồng thời có những biện pháp cứng rắn đối với các đối tượng chống đối và trốn tránh... Ông Chai cho biết thêm: “Bây giờ đã bỏ được thuốc, nhiều người đến cảm ơn cán bộ chứ không thù ghét cán bộ như trước đây nữa”.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đã có hàng chục người tự nguyện bỏ thuốc tại nhà và ký cam kết không tái nghiện, trong đó nhiều đối tượng là người cao tuổi như ông Giàng A Giờ, 75 tuổi ở bản Trống Lìa; ông Cứ A Chơ, 76 tuổi ở bản Páo Lẫu; ông Giàng A Sử, 60 tuổi ở bản Háng ía; hay như các đối tượng nữ nghiện lâu năm như bà Cứ Thị Sầu, 85 tuổi ở bản Háng ía; bà Hờ Thị Ninh, 70 tuổi ở bản Nả Tà…

Có thể thấy, thành công trong công tác tuyên truyền, vận động “ba bỏ” ở Hồ Bốn đã giúp địa phương vùng đặc biệt khó khăn này từ năm 2006 đến nay làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, ngăn chặn và đẩy lùi được tệ nạn ma tuý ra khỏi địa bàn.

Sùng Đức Hồng