Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào các tỉnh Tây Bắc năm 2010 sẽ được tổ chức vào tháng 12 tại Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/10/2010 | 2:52:01 PM

YBĐT - Để chuẩn bị cho Diễn đàn Xúc tiến đầu tư vào các tỉnh Tây Bắc năm 2010 tổ chức tại tỉnh Yên Bái vào tháng 12, ngày 14/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Ban tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào các tỉnh Tây Bắc năm 2010.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đặng Huy Đông-Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lê Khả Đấu - Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc, Phạm Duy Cường - Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo 10 tỉnh miền núi Tây Bắc.

Diễn đàn Xúc tiến xúc tiến đầu tư vào các tỉnh Tây Bắc năm 2010 tổ chức tại Yên Bái do Ban chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Hòa Bình, Cao Bằng, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Sơn La phối hợp tổ chức. Đây là diễn đàn lớn nhất khu vực Tây Bắc có ý nghĩa về kinh tế - chính trị - xã hội, là cơ hội để các tỉnh Tây Bắc truyền bá, giới thiệu về hình ảnh, tiềm năng lợi thế, cơ chế chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư, cung cấp các thông tin về các dự án đầu tư trọng điểm cần thu hút vốn đầu tư đến các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước.

Tại hội nghị  Ban tổ chức sẽ đưa ra một số nội dung cần chuẩn bị cho diễn đàn để các đại biểu góp ý, thảo luận như: nội dung chương trình diễn đàn, công tác chuẩn bị các tài liệu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành và UBND các tỉnh. UBND tỉnh Yên Bái đã trình bày báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn: công tác hậu cần, phương án đón tiếp đại biểu, phương án thi công thiết kế gian trưng bày xúc tiến đầu tư...

Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào các tỉnh Tây Bắc năm 2010 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 6/12 tại Trung tâm hội nghị tỉnh với khoảng 600 đại biểu khách mời gồm: các Đại sứ quán, các Tổ chức quốc tế tại Hà Nội, các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...

Nội dung của Diễn đàn sẽ tập trung vào các thế mạnh đặc trưng của khu vực Tây Bắc  như: phát triển ngành công nghiệp chế biến nông-lâm sản, phát triển du lịch và phát triển cơ sở hạ tầng dọc theo các tuyến giao thông trọng điểm của vùng.

P.V