Yên Bái: Dự kiến năm 2013 có 29/33 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch
- Cập nhật: Thứ ba, 8/10/2013 | 8:17:28 PM
YBĐT - Ngày 8/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013.
![]() |
|
Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Đồng chí Phạm Duy Cường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Trong 9 tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện các giải pháp đề ra trong các Nghị quyết số 01, số 02 và Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Tình hình kinh tế xã hội đã đạt những kết quả tích cực, đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp tương đối ổn định, năng suất lúa và sản lượng lương thực có hạt vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ.Năm 2013, tổng diện tích gieo trồng cây nông nghiệp cả năm ước đạt trên 120.144 ha, sản lượng lương thực có hạt đạt gần 285 nghìn tấn. Toàn tỉnh trồng mới được 13.034 ha, trong đó rừng phòng hộ là 1.000 ha, còn lại là rừng tập trung, cây phân tán và cây cao su.
Sản lượng chè búp tươi thu hái ước đạt trên 78.300 tấn, chế biến được trên 16.800 tấn chè khô các loại. Sản xuất công nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 ước đạt 2.930 tỷ đồng. Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 99 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký đạt gần 209 triệu đồng. Toàn tỉnh hiện có 1.244 doanh nghiệp, 322 HTX và 23.358 hộ kinh doanh cá thể. Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 753,44 tỷ đồng/1050 tỷ đồng dự toán tỉnh giao, bằng 71% kế hoạch. Tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng, quỹ tín dụng ước thực hiện đến hết tháng 9/2013 đạt 8.450 tỷ đồng. Đã giải quyết việc làm cho trên 14 nghìn lao động, bằng 81,9% kế hoạch. Công tác xuất khẩu lao động được đẩy mạnh,với 578 người, bằng 82,57% kế hoạch.
Trong 33 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2013 theo Nghị quyết HĐND tỉnh, dự kiến có 05 chỉ tiêu vượt kế hoạch đó là: GDP bình quân đầu người ước đạt 19,5 triệu đồng, tăng 5,4% so với kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 285 nghìn tấn, vượt 4,18% kế hoạch, trong đó thóc đạt gần 200 nghìn tấn, tăng gần 1.800 tấn so với năm 2012; tổng số xã đạt từ 5 tiêu chí nông thôn mới trở lên là 60 xã, đạt 150% kế hoạch, trong đó xã đạt 10 tiêu chí trở lên là 10 xã, đạt 100% kế hoạch.
Có 24 chỉ tiêu dự kiến đạt kế hoạch và 04 chỉ tiêu dự kiến đạt kế hoạch nhưng cần có sự chỉ đạo quyết liệt mới hoàn thành đó là: Tăng trưởng kinh tế (GDP) theo giá so sánh 2010 ước đạt 11,5%, trong đó nông, lâm nghiệp 5,1%, công nghiệp – xây dựng 12%, dịch vụ 16,6%; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,3%; thu cân đối ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.085 tỷ đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 39,4%.
Tuy nhiên, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm còn một số tồn tại hạn chế: Việc xây dựng Đề án giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất cho thuê đất của các huyện, thị xã, thành phố và công tác kiểm tra, rà soát thực trạng quản lý, sử dụng rừng tự nhiên, rừng sản xuất và rừng phòng hộ chuyển sang sản xuất sau điều chỉnh lại Quy hoạch 3 loại rừng vẫn còn chậm so với yêu cầu; một số nhiệm vụ trong xây dựng chính sách, quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án đầu tư, tiến độ giải phóng mặt bằng nhất là các công trình trọng điểm còn chậm so với yêu cầu quản lý; chưa có giải pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; chất lượng công tác thẩm định dự án, đánh giá năng lực của nhà đầu tư còn yếu...
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Duy Cường - Phó bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các huyện, thị, thành phố cần phân công rõ trách nhiệm, qua đó làm cơ sở để chịu trách nhiệm trước đảng bộ mình và chịu trách nhiêm trước Tỉnh; các ngành, các cấp, các địa phương cần rà soát lại các chỉ tiêu thời gian qua thực hiện còn yếu từ đó tập trung chỉ đạo thực hiện, tránh tình trạng dàn trải, không đạt hiệu quả cao; tăng cường kiểm tra cơ sở, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thành lập các tổ liên ngành triển khai nhanh dự án giao đất, giao rừng cho nhân dân; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra lại toàn bộ diện tích rừng, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương làm mất đất rừng; tập trung thực hiện công tác tiết kiệm chi và thực hiện tốt chế độ báo cáo; kiên trì thực hiện cải cách thủ tục hành chính Nhà nước, bước đầu thu gọn đầu mối quản lý cấp tỉnh; tập trung chỉ đạo làm tốt công tác đền bù, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho Công ty cao su Yên Bái phục vụ trồng mới cao su năm 2014; tăng cường công tác nắm bắt tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn; chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong thu hút đầu tư đồng thời rà soát thu hồi giấy phép đối với những doanh nghiệp không hoạt động và các dự án chậm hoặc không triển khai; Sở Tài Chính và Sở Nội vụ cần có kế hoạch đào tạo nghiệp vụ kế toán cho cán bộ kế toán và Chủ tịch UBND các xã vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải…
Quang Thiều
Các tin khác
YBĐT - Những ngày này, cùng với nhân dân cả nước cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn(Yên Bái) đang hướng về Thủ đô Hà Nội tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một nhà lãnh đạo tài ba, một vị tướng huyền thoại của dân tộc.
YBĐT - Nhà văn Hà Lâm Kỳ - nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái – người đã có vinh dự lớn lao được về bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới 5 lần. Mỗi lần gặp, dù là về thăm, về làm việc với tư cách người sưu tầm tư liệu lịch sử hay đưa các đoàn thiếu nhi, học sinh về chúc thọ Đại tướng là một lần nhà văn lại có thêm những ấn tượng sâu sắc và kỷ niệm hết sức thiêng liêng về Đại tướng - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người “anh cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam.
YBĐT – Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh hùng của dân tộc, vị tướng huyền thoại của Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới đã mãi mãi ra đi ở tuổi 103.
Đáp lại lại tình cảm và nguyện vọng tha thiết của người dân, từ hơn 14h30 chiều ngày 6/10, ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) - ngôi nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng sinh sống với gia đình trước khi qua đời, bắt đầu đón khách và tiếp tục mở cửa đến hết 11/10, một ngày trước lễ truy điệu.