Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo tại Ban Dân tộc tỉnh
- Cập nhật: Thứ ba, 14/1/2014 | 3:30:13 PM
YBĐT - Ngày 14/1, Đoàn đại biểu Quốc hội do đồng chí Nguyễn Công Bình - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012. Tham gia cùng Đoàn giám sát có đồng chí Đặng Thị Kim Liên, Đại biểu Quốc hội, Ban Ngân sách HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội.
Đồng chí Nguyễn Công Bình phát biểu tại buổi làm việc.
|
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã báo cáo với Đoàn giám sát kết quả, tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2005 – 2012. Theo đó, từ năm 2005 - 2012, thông qua các nguồn vốn như Chương trình 135 giai đoạn II, Chương trình 134 và các dự án khác… các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở được 597 công trình; hỗ trợ phát triển sản xuất 92.375 lượt hộ; trên 37.000 lượt cán bộ, xã, thôn và nông dân được đào tạo, tập huấn kiến thức về xóa đói giảm nghèo; trên 8.684 hộ được hỗ trợ về nhà ở; 458 hộ được hỗ trợ đất sản xuất; 29.423 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt…
Bên cạnh đó, từ năm 2011 - 2012, toàn tỉnh hỗ trợ đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho 301 công trình cơ sở hạ tầng như đường giao thông, thủy lợi, nhà sinh hoạt cộng đồng cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn. Qua việc thực hiện các chương trình, dự án và các chính sách có tác động tích cực cơ bản xóa được nhà dột nát, cung cấp nước sạch đất sản xuất cho các đối tượng theo quy định, làm giảm tình trạng di cư tự do, góp phần làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn những hạn chế nhất định như: trình độ năng lực quản lý cán bộ cơ sở còn hạn chế; một số hộ nghèo còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn thực hiện dự án chưa được chặt chẽ; mức hỗ trợ cho các chính sách thấp, chính sách thay thế cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo không còn quỹ đất sản xuất nông lâm nghiệp chậm được ban hành…
Ban Dân tộc tỉnh cũng đề nghị tỉnh thống nhất trách nhiệm cơ quan quản lý, chỉ đạo thực hiện các dự án, chính sách dân tộc; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành chức năng trong quá trình kiểm tra, giám sát thực hiện; việc bố trí kinh phí hàng năm cho các công trình sau đầu tư, kinh phí hỗ trợ công tác quản lý. Đề nghị các bộ, ngành Trung ương sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện khi quyết định của Chính phủ đã ban hành… Những kiến nghị, đề xuất của Ban dân tộc tỉnh sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Yên Bái tổng hợp để trình lên kỳ họp Quốc hội sắp tới.
Q.N
Các tin khác
Theo hãng thông tấn Interfax-AVN, vào ngày mai (15/1), phía Nga sẽ chính thức bàn giao tàu ngầm HQ-182 Hà Nội cho Hải quân Nhân dân Việt Nam và lễ thượng cờ sẽ diễn ra sau đó. Ban đầu, ngày chuyển giao dự kiến tổ chức vào 10/1, tuy nhiên đã được lùi lại.
YBĐT - Ngày 14/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên (Yên Bái) tổ chức kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2013.
YBĐT - Chiều ngày 13/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Công Bình - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng Đoàn cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh là Nguyễn Thị Bích Nhiệm và Đặng Thị Kim Liên đã đi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2005 - 2012 tại Sở Lao động TB&XH. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Đoàn và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
YBĐT - Ngày 13/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tổ chức giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012 tại Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh.